Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phát thưởng Hội thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông

05/03/2023 - 10:49

 - Ngày 5/3, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên), Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổng kết và phát thưởng Hội thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông, năm học 2022-2023.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Tuấn Khanh trao thưởng cho các thí sinh đạt giải nhất 

Niềm vui của các thí sinh đoạt giải

Hội thi được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm học 2015-2016 (riêng năm học 2021-2022, do dịch bệnh COVID-19, nên không tổ chức), nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng nghe và nói, tăng cường kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tăng khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao sự tự tin, mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Hội thi được tổ chức từ cấp trường, cấp huyện và tỉnh. Tại "Vòng sơ khảo", Ban Tổ chức hội thi bổ sung 1 dạng bài thi bằng hình thức thí sinh tạo 1 clip để giới thiệu về quê hương An Giang (nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang). Đồng thời, sử dụng kiến thức và năng lực ngôn ngữ để diễn đạt vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những đặc sản của tỉnh An Giang nói chung và của địa phương nơi thí sinh đang sống.

Ở “Vòng sơ khảo”, có 88 thí sinh cấp tiểu học, 88 thí sinh cấp trung học cơ sở (THCS) đến từ 11 huyện, thị, thành phố và 97 thí sinh cấp trung học phổ thông (THPT) đến từ 54  trường THPT, THCS-THPT trong tỉnh dự thi.

Đối với “Vòng chung khảo”, học sinh thể hiện kiến thức, năng lực ngôn ngữ, năng lực phản biện để giải quyết những tình huống, câu hỏi; diễn đạt quan điểm cá nhân về các chủ đề: Tình bạn, lòng hiếu thảo, sở thích, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường... Ở vòng thi này, Ban Tổ chức hội thi đã chọn được 100 thí sinh xuất sắc nhất từ “Vòng sơ khảo”, gồm: 31 thí sinh cấp tiểu học, 35 thí sinh cấp THCS và 34 thí sinh cấp THPT tranh tài.

Kết quả, có 99 thí sinh đạt giải, trong đó, khối tiểu học có 31 giải (5 giải nhất, 8 giải nhì, 18 giải ba); khối THCS có 35 giải (5 giải nhất, 9 giải nhì, 21 giải ba); khối THPT có 33 giải (5 giải nhất, 9 giải nhì, 19 giải ba).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, số lượng thí sinh vào “Vòng chung khảo” và đạt giải cao không còn tập trung ở một trường, mà đều khắp ở các đơn vị, địa phương. Qua đó cho thấy, phong trào học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh đang dần  nâng chất lượng, nhất là 2 kỹ năng nghe và nói; thu hẹp khoảng cách về chất lượng học tiếng Anh giữa các địa phương…

HỮU HUYNH