
Nhiều học sinh tham gia học đánh cầu lông tại một sân cầu lông ở phường Bình Đức. Ảnh: ĐĂNG LÂN
Đến nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Nghề An Giang, phường Bình Đức những ngày này dễ dàng cảm nhận không khí sôi nổi của các lớp học cầu lông. Trên các sân tập, đông đảo học sinh say mê luyện tập với những bước chạy nhanh nhẹn, những cú đánh cầu dứt khoát. Ở một góc khác, các em mới làm quen với bộ môn này đang chăm chú thực hiện những động tác cơ bản dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ông Lê Quang Vũ - huấn luyện viên cầu lông ở phường Bình Đức cho biết: “Khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, tôi mở các lớp cầu lông cơ bản dành cho người mới và các lớp nâng cao để rèn luyện kỹ thuật cho những em đã có nền tảng. Điều bất ngờ là số lượng học viên đăng ký rất đông, vượt ngoài dự kiến”.
Theo ông Vũ, hiện các lớp học thu hút nhiều học viên. Để đáp ứng nhu cầu học tập, ông chia thành nhiều khung giờ và bố trí thêm trợ giảng hỗ trợ. “Ở các lớp cơ bản, tôi hướng dẫn các em từ cách cầm vợt, di chuyển trên sân đến những kỹ thuật đánh cầu đầu tiên. Với các lớp nâng cao, học viên được rèn luyện kỹ năng chuyên sâu hơn để nâng cao trình độ thi đấu”, ông Vũ nói.
Là một trong những học viên tham gia lớp học hè, em Lê Hoàng Lâm, ngụ phường Mỹ Thới cho biết em rất yêu thích cầu lông, nhưng trong năm học không có nhiều thời gian để theo học bài bản. Đến hè, em xin cha mẹ cho đăng ký lớp cầu lông. “Càng học em càng thấy cuốn hút. Sau vài buổi tập, em đã có thể đánh cầu tốt hơn, ít làm rơi cầu và cảm nhận sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Em sẽ cố gắng tập luyện xuyên suốt mùa hè để nâng cao kỹ năng và có thể chơi cùng các bạn. Đây là môn thể thao rất vui, ít va chạm và khá an toàn”, Hoàng Lâm cho biết.
Gần đó, hàng chục học sinh đang hăng say tranh tài trên sân bóng cỏ nhân tạo. Tiếng gọi nhau chuyền bóng, tiếng reo hò sau những pha ghi bàn đẹp mắt xen lẫn những lời tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội tạo nên bầu không khí sôi động của những ngày hè. Quệt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sau trận đấu, vừa uống từng ngụm nước để lấy lại sức, em Nguyễn Minh Thành, ngụ phường Bình Đức nói: “Trong năm học, lịch học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa chiếm gần hết thời gian nên em ít có cơ hội chơi bóng. Chỉ đến dịp hè em mới được thỏa niềm đam mê với trái bóng. Đá bóng giúp em vận động nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn, sức khỏe tốt hơn”.
Các lớp học bơi cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia trong dịp hè. Tại hồ bơi Tường Vi, phường Long Xuyên, lớp học bơi do thầy Trần Hữu Nguyên phụ trách hiện có khoảng 30 học viên, đa số là học sinh tiểu học. Theo thầy Nguyên, vào mỗi dịp hè, nhu cầu học bơi của học sinh tăng cao. Bơi lội giúp các em tăng cường thể lực, phát triển chiều cao, nâng cao sức bền. Những buổi học bơi đầu tiên, học viên được làm quen với môi trường nước, học cách hít thở, nổi người và đạp nước đúng kỹ thuật. Sau vài buổi tập, nhiều em đã vượt qua tâm lý sợ nước, có thể tự nổi và bơi được những quãng ngắn. “Ngoài việc giúp các em rèn luyện sức khỏe, các lớp học còn chú trọng trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước - một kỹ năng đặc biệt cần thiết đối với trẻ em”, thầy Nguyên cho biết.
Theo ghi nhận, nhiều lớp võ thuật, bóng rổ, cờ vua, mỹ thuật và âm nhạc cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia trong dịp hè. Đáng chú ý, bộ môn Pickleball đang được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em theo học. Môn thể thao này không chỉ giúp rèn luyện thể lực, sức bền và sự khéo léo mà còn đòi hỏi khả năng tập trung, tính kiên nhẫn và tư duy chiến thuật.
Sự nhộn nhịp tại các sân bóng đá, hồ bơi những ngày này cho thấy ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc phát triển kỹ năng, rèn luyện sức khỏe cho con em, để mỗi mùa hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa và bổ ích. Những kỹ năng, trải nghiệm tích lũy từ sân tập hôm nay sẽ là hành trang hữu ích để các em phát triển toàn diện trong tương lai.
ĐĂNG LÂN