Sôi nổi các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân

19/02/2024 - 05:55

 - Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh, trật tự và thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham gia.

Với mong muốn để người dân được tiếp cận với hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc, được thưởng thức món ăn tinh thần ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân sang, tối 9/2 (nhằm 30 Tết), tại phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Xuân Giáp Thìn do UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, Sở VH-TT&DL An Giang chỉ đạo nội dung, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Hưng Việt tổ chức biểu diễn đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân đến xem và cổ vũ. Ngoài ra, chương trình còn được truyền hình trực tiếp để Nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng thưởng thức trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn

Với chủ đề “Xuân An Giang 2024”, chương trình dài gần 90 phút, với 14 tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP. Hồ Chí Minh (Diva Trần Thu Hà, ca sĩ Quang Dũng, nhóm Mây Trắng…), cùng gần 50 ca sĩ, diễn viên, nhạc công… đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn. Các tiết mục trong chương trình là những tiết mục được chọn lựa kỹ lưỡng, có sự đầu tư cao cả về nội dung và hình thức.

Bạn Nguyễn Văn Kha (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Dù đến 20 giờ 30 phút mới diễn ra chương trình đặc biệt, nhưng tôi cùng nhóm bạn đến đây từ 18 giờ để tìm chỗ gần sân khấu xem văn nghệ, bắn pháo hoa. Chương trình toàn những tiết mục hay, dàn dựng công phu, nhiều tiết mục sôi động tạo không khí đón giao thừa thêm vui tươi, phấn khởi”.

Để mang lại sự thành công cho chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa năm nay, các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đã tập luyện cao độ để mang lại các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn nhất phục vụ Nhân dân trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sự háo hức của Nhân dân cả nước nói chung và An Giang nói riêng.

Trong đó, có tiết mục “An Giang Xuân quê nhà” ca ngợi về vùng đất, con người, văn hóa truyền thống, quê hương An Giang; cùng các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, công cuộc đổi mới của đất nước, mùa Xuân, như: “Lắng nghe mùa Xuân về”, “Đánh thức tầm Xuân”, “Mộng chiều Xuân”, “Tùy hứng lý ngựa ô”, “Qua cầu gió bay”, “Còn ta với nồng nàn”, “Đón Xuân”, “Xuân và tuổi trẻ”, “Mùa Xuân ơi”…

Kết thúc chương trình với nhạc phẩm bất hủ chào đón năm mới “Happy new year” với sự tham gia của toàn thể ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình và màn bắn pháo hoa rực rỡ (dài 15 phút) đã khiến không khí đón Xuân trên quê hương Bác Tôn trở nên tưng bừng, ấm áp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho Nhân dân đón Tết cổ truyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Chợ Tết công đoàn; triển lãm ảnh thành tựu An Giang năm 2023; gian hàng ẩm thực; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, hội thi trưng mâm ngũ quả, hội thi gói bánh tét… tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, Nhân dân dịp Tết đến.

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo chất lượng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm; tạo hiệu quả thiết thực, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong sự nghiệp đổi mới.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, các điểm đến, di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự, như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Khu du lịch núi Cấm, rừng tràm Trà Sư… mở cửa thường xuyên phục vụ Nhân dân và du khách. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan mừng Đảng, mừng Xuân được triển khai đồng bộ, phong phú và hiệu quả. Toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, cắm hồng kỳ, treo phướn, băng-rôn, khẩu hiệu...

Nhiều điểm tuyên truyền cổ động kết hợp trang trí đẹp mắt, tạo điểm “check-in” hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ được đảm bảo thường xuyên liên tục, tạo sự văn minh, an toàn cho Nhân dân và du khách đến tham quan trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

THU THẢO