Sôi nổi hoạt động thể dục - thể thao chào mừng ngày lễ lớn

31/08/2023 - 05:24

 - Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT). Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết: “Chào mừng các ngày lễ lớn, sở, ngành và nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức hoạt động TDTT gắn liền với văn hóa - văn nghệ. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp, phù hợp điều kiện từng đơn vị, địa phương, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Chúng tôi tích cực hỗ trợ về chuyên môn, phối hợp chặt chẽ tổ chức giải thể thao, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể chất, tinh thần Nhân dân”.

Tỉnh An Giang đăng cai tổ chức thi đấu 5 môn thể thao Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - tỉnh Hậu Giang năm 2023, gồm: Taekwondo, võ cổ truyền, Canoeing, điền kinh và cử tạ, với 13 đơn vị tham gia, gồm: TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang.

Đến nay, tỉnh tổ chức thành công 3 môn (Taekwondo, võ cổ truyền, Canoeing); đang tổ chức môn điền kinh, cử tạ. Thông qua đó, nâng cao trình độ tổ chức sự kiện VH-TT&DL cho đội ngũ cán bộ chuyên môn trong tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung với bạn bè trong khu vực và cả nước.

Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao

UBND TP. Long Xuyên tổ chức đồng diễn thể thao, Giải việt dã chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Theo đó, 400 học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS Lý Thường Kiệt và Trường THCS Bình Khánh cùng thực hiện đồng diễn thể thao, xếp chữ “Long Xuyên” và “135 năm” trên nền bài hát “Bay lên nào Long Xuyên ơi” của nhạc sĩ Trương Bá Trạng. Tiết mục được đầu tư công phu, quy mô, thể hiện lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Long Xuyên trước công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, quảng bá hình ảnh Long Xuyên - thành phố trẻ năng động, trọn vẹn nghĩa tình.

Sau tiết mục đồng diễn, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và vận động viên tham dự giải việt dã, với nhiều cự ly dành cho các nhóm tuổi. Vận động viên được chia thành từng nhóm chạy, như: Nhóm học sinh THCS, THPT và nhóm I (từ 31 tuổi trở lên), chạy cự ly 1,5km đối với nam, 1km đối với nữ; nhóm từ 30 tuổi trở xuống, chạy cự ly 2,5km đối với nam và 1,5km đối với nữ.

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nam 7 người, thu hút 15 đội bóng đến từ công an đơn vị, địa phương. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho người xem pha bóng đẹp, ấn tượng. Kết thúc giải, Công an TX. Tân Châu xuất sắc đoạt chức vô địch; Công an huyện Tri Tôn đoạt giải nhì; Khối Cảnh sát nhân dân và Công an TP. Châu Đốc đồng giải ba.

Thời gian tới, ngành thể thao phối hợp sở, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên đánh giá kết quả hàng năm về phong trào TDTT quần chúng; công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên; công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đồng thời, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể thao và tổ chức nhiều giải TDTT, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân…

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đào Sĩ Tuấn thông tin: “Để đáp ứng nhu cầu luyện tập, thúc đẩy phong trào TDTT trong quần chúng, các đơn vị, địa phương quan tâm huy động tốt nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở; xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động TDTT tại xã, phường, thị trấn. Câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tập luyện”.

TRUNG HIẾU