Sôi nổi hoạt động thể thao kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

03/08/2022 - 07:14

Cùng với phong trào văn hóa - văn nghệ, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho công nhân, viên chức, người lao động (CNVC, NLĐ).

Những năm qua, phong trào rèn luyện TDTT trong CNVC, NLĐ được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện, với nhiều loại hình phong phú. Ngoài tập luyện tại đơn vị, cơ quan, CNVC, NLĐ còn tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ TDTT, như: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng, bi-da… Đặc biệt, Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thành lập trên 50 câu lạc bộ thể thao, gồm: Bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng chuyền hơi… thu hút trên 2.500 CNVC, NLĐ tập luyện và thi đấu giao lưu thường xuyên.

Anh Lê Văn Hoàng (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cho biết, sau giờ làm việc, anh cùng các đồng nghiệp chơi đánh cầu lông, còn vào các buổi sáng thì chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, anh còn đại diện cho đơn vị tham gia các hội thao, giải thể thao cấp thành phố và tỉnh.

“Rèn luyện thể thao để có sức khỏe tốt, khi đã có sức khỏe tốt mới làm việc và chăm sóc gia đình tốt được. Ngoài ra, khi tham gia các giải thể thao giúp tôi quen biết thêm nhiều người bạn cùng trao đổi kinh nghiệm về môn thể thao yêu thích và trong công việc” - anh Hoàng chia sẻ.

Thi đấu môn bóng chuyền hơi

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh chú trọng tổ chức nhiều hoạt động TDTT cho CNVC, NLĐ, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động TDTT, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, CNVC, NLĐ. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo các CNVC, NLĐ tham gia, như: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng…

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, bên cạnh các phong trào văn hóa - văn nghệ, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức sôi nổi các hoạt động TDTT, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho CNVC, NLĐ. Tiêu biểu, như: LĐLĐ huyện Chợ Mới phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thao CNVC, NLĐ huyện lần thứ XV/2022, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 190 năm thành lập tỉnh An Giang và 105 năm thành lập huyện Chợ Mới.

Có 850 vận động viên của 21 đội tham gia hội thao, thi đấu các môn: Bóng đá, cầu lông, việt dã, gắp bóng vào rổ. Kết quả, Đội thi đua số 1 đoạt giải nhất bóng đá nam, Liên đội xã Long Điền A giải nhất bóng đá nữ; Khối 1 giải nhất môn cầu lông nam; Liên đội thị trấn Chợ Mới giải nhất cầu lông nữ, đồng thời đoạt giải nhất cầu lông nam - nữ; Liên đội xã Kiến An giải nhất môn gắp bóng vào rổ.

Mới đây, LĐLĐ huyện Thoại Sơn tổ chức Giải bóng đá mi-ni và bóng chuyền hơi nữ, thu hút đông đảo CNVC, NLĐ các khối thi đua xã, thị trấn, ngành giáo dục, ngành huyện và DN tham gia. Theo đó, môn bóng chuyền hơi nữ có 7 đội tham gia, môn bóng đá mi-ni có 10 đội tranh tài, thi đấu thể thức loại trực tiếp. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, hội thao để lại nhiều ấn tượng đẹp cho đông đảo người xem, với những màn so tài sôi nổi, hấp dẫn. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập TDTT trong CNVC, NLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, DN.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cho biết, để thúc đẩy phong trào TDTT trong CNVC, NLĐ phát triển mạnh mẽ, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để các CNVC, NLĐ tham gia tập luyện. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT; thường xuyên tổ chức hội thao, giải thể thao với nhiều môn thi đấu, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực thi đua lao động, sản xuất trong CNVC, NLĐ.

TRUNG HIẾU