
Theo Mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS), lớp tuyết và băng tích tụ trong mùa Đông gần như đã tan hết sớm hơn nhiều tuần so với trung bình nhiều năm, đánh dấu một trong những “ngày mất sông băng” sớm nhất từng được ghi nhận.
Các nhà khoa học cho biết tốc độ tan chảy hiện nay đang tăng mạnh do nền nhiệt cao kéo dài, kết hợp với lượng tuyết mùa Đông thấp. Một số quan sát tại dãy Alps ghi nhận mức mất băng lên tới khoảng một mét trong vòng 10 ngày gần đây.
Các số liệu dài hạn cho thấy khối lượng sông băng Thụy Sĩ đã giảm khoảng 38% kể từ năm 2000. Trong 50 năm qua, hơn 1.200 sông băng nhỏ đã biến mất, hiện chỉ còn khoảng 1.300 sông băng tồn tại.
Các chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng ấm lên tiếp tục, sông băng dãy Alps có thể chỉ còn lại những phần băng rời rạc vào cuối thế kỷ này, kéo theo tác động đáng kể tới nguồn nước của các hệ thống sông lớn như Rhine và Rhone.
R.G