Sư đoàn 330: 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

18/09/2026 - 09:38

 - Suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 (Quân khu 9) anh dũng chiến đấu, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công lừng lẫy, tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.

Chiến sĩ mới của Sư đoàn 330 tập bắn súng tiểu liên AK bài 1 - tư thế quỳ bắn. Ảnh: Sư đoàn 330 cung cấp

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, tình hình biên giới Tây Nam của Tổ quốc diễn biến phức tạp. Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập Sư đoàn 330 - đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu 9, từ đó ngày 21/9/1976 trở thành mốc son lịch sử, là ngày truyền thống của Sư đoàn 330 anh hùng.

Là đơn vị chủ công của Quân khu 9, Sư đoàn 330 liên tục cơ động chiến đấu trên suốt chiều dài biên giới Tây Nam, từ An Phú - An Giang đến Hà Tiên - Kiên Giang cùng các lực lượng vũ trang Quân khu 9 giành nhiều chiến thắng vang dội. Trận đánh hiệp đồng quân binh chủng, phối hợp các đơn vị bạn, Sư đoàn 330 làm nên chiến thắng núi Phú Cường vang dội trong lịch sử chiến đấu vẻ vang của Sư đoàn 330.

Năm 1979, Sư đoàn 330 tiếp tục lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 sát cánh cùng lực lượng vũ trang Campuchia truy quét tàn quân Pol Pot, giúp nước bạn củng cố, xây dựng chính quyền, làm đường, xây dựng trường học, khám bệnh, cấp thuốc, đồng cam cộng khổ cùng nhân dân nước bạn luôn in đậm trong tâm trí nhân dân đất nước Campuchia, tỏa sáng tinh thần quốc tế cao cả, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Từ một đơn vị với số lượng cán bộ, chiến sĩ ít trong những ngày đầu thành lập, đến nay Sư đoàn 330 phát triển thành lực lượng đủ quân, với chất lượng tổng hợp, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ nâng lên.

Cùng với sự trưởng thành về tổ chức biên chế và chất lượng cán bộ, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Sư đoàn 330 luôn được chăm lo, củng cố vững chắc. Hệ thống doanh trại từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, chính quy. Nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội sạch đẹp, nề nếp; thao trường, bãi tập được củng cố đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Những năm gần đây, Sư đoàn 330 phát triển mạnh về chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết quả huấn luyện, diễn tập các cấp bắn đạn thật ở các hình thức chiến thuật đạt giỏi, góp phần khẳng định bản lĩnh, trình độ và sức mạnh tổng hợp của đơn vị chủ lực cơ động trên địa bàn Quân khu 9.

Chiến sĩ mới của Sư đoàn 330 kiểm tra bắn đạn thật AR các mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Ảnh: Sư đoàn 330 cung cấp

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 330 còn luôn phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng bồi đắp và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Trong những năm xảy ra bão lũ, lốc xoáy tại đồng bằng sông Cửu Long, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 luôn có mặt để cứu dân, giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Giai đoạn đại dịch COCVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch.

Với nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn 330 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20/12/1979; được Chủ tịch Tôn Đức Thắng hai lần tặng lẵng hoa; được nước bạn Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng-co cùng hàng trăm huân, huy chương các hạng.

Dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Sư đoàn 330 vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Nhà nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chặng đường 50 năm của Sư đoàn 330 là bản anh hùng ca bất diệt thấm đượm máu xương và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trải qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 anh dũng chiến đấu, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang được đúc kết trong 23 chữ vàng “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, tiến công nhanh, đột phá mạnh, ra quân là chiến thắng, đánh là dứt điểm”.

TRỌNG TÍN