Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc.
APEC 2027 đang đến gần, học sinh tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) chủ động trau dồi tiếng Anh và thực hành kỹ năng giao tiếp để sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ du khách quốc tế khi sự kiện diễn ra.
Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang được các đơn vị thi công tăng tốc để đặt mục tiêu theo kế hoạch sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các hội nghị, hoạt động liên quan tại đặc khu Phú Quốc.
Sáng 25/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Tối 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 do Tập đoàn Sun Group và các đơn vị thành viên tham gia đầu tư, thi công.
Đến cuối tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, các công trình đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Giữa lúc hàng loạt công trình lớn như mở rộng sân bay, tuyến tàu điện nhẹ, Đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang dần hình thành, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc chọn 5 tuyến đại diện cho 3 không gian giao thông điển hình để thí điểm tổ chức lại, làm cơ sở nhân rộng toàn đảo. Đại tá Phạm Quang Huy (ảnh) - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết:
Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhiều hạng mục trong Sân bay Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Chiều 21/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nghe báo cáo tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026.
Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) dự kiến quy tụ hàng ngàn đại biểu quốc tế, lực lượng truyền thông và du khách, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Trần Quang Hiền (ảnh), Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết:
Toàn tỉnh An Giang còn thiếu 2,12 triệu m³ vật liệu, trong đó các công trình trọng điểm quốc gia cần 1,29 triệu m³, dự án trọng điểm của tỉnh cần 0,76 triệu m³. Tỉnh yêu cầu ưu tiên nguồn đá cho các dự án cấp thiết, kiểm soát chặt khối lượng khai thác và sử dụng.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bám sát công trường, xử lý nhanh các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng, không để bất cứ lý do nào ảnh hưởng tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân, phấn đấu hoàn thành các công trình nước sạch trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc trước tháng 5/2027, phục vụ APEC 2027.
Sáng 9/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Sáu dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã tự nguyện đăng ký làm việc xuyên lễ Quốc khánh, duy trì “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ.
Ngày 1/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn công tác đến đặc khu Phú Quốc, kiểm tra thực tế, thăm hỏi và động viên các đơn vị thi công tại nhiều dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Cùng với giao thông, đô thị và dịch vụ, hệ thống điện phải được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu cao về công suất và độ tin cậy.
Hơn 1 năm thi công, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang) bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 hoàn thiện phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 đã bay hiệu chuẩn, nhiều hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp vận hành từ tháng 4/2027 phục vụ APEC.