Chiều 7/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.
Được chọn là địa phương đại diện Việt Nam xây dựng gian hàng quốc gia tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23, tỉnh An Giang sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng đầu tư, đồng thời giới thiệu Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đến bạn bè quốc tế.
Tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), các dự án giao thông phục vụ APEC 2027 như tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đường tỉnh 975… đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hướng tới hoàn thành trong quý II/2027.
Hai đồ án quy hoạch phân khu Bãi Vòng và Dương Đông tại đặc khu Phú Quốc đang được hoàn thiện trước khi trình phê duyệt. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát toàn diện quy hoạch hiện hữu, các dự án chậm triển khai và chuẩn hóa chỉ tiêu sử dụng đất nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và tạo nền tảng cho phát triển đô thị, du lịch bền vững.
Sau khi trực tiếp khảo sát hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt triển khai tại Phú Quốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thừa nhận ông "sửng sốt" trước tốc độ thi công và quy mô hoành tráng của các dự án. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự thay đổi nhanh chóng của đảo ngọc, mà còn ở tầm nhìn dài hạn được đặt vào từng công trình.
UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tối 2/8 tổ chức lễ công bố Đề án “Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”, kết hợp Ngày hội tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất - Phu Quoc English Day. Sự kiện thu hút hơn 600 đại biểu, học sinh, người dân và du khách quốc tế tham dự.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, quyết tâm hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, góp phần chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao APEC và tạo động lực phát triển bền vững cho Phú Quốc trong thời gian tới.
Sáng 2/8, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển bền vững và sẵn sàng đăng cai các hoạt động của APEC 2027.
Hơn 3.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục theo nhịp “3 ca, 4 kíp” tại các công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc (tỉnh An Giang). Từ Trung tâm Hội nghị, tuyến đường sắt đô thị, sân bay đến các khu đô thị và tái định cư, không khí thi công diễn ra khẩn trương ngày đêm.
UBND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến giải ngân đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông, chuẩn bị APEC 2027 và xử lý các dự án chậm tiến độ.
HĐND đặc khu Phú Quốc tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tái định cư, giao thông và thủ tục hành chính.
Trong hai ngày 28 và 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Phương Tuấn làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại đặc khu Phú Quốc và làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Đường băng số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã hoàn tất công tác hiệu chỉnh hệ thống đèn hiệu, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay hiệu chuẩn trong hai ngày 27 và 28/7. Đây là cột mốc quan trọng đưa dự án mở rộng sân bay bước vào giai đoạn hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác.
Là dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư đang được triển khai với tiến độ thần tốc.
Giữa nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ở Phú Quốc, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì nhịp thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng tiến độ.
Tiểu ban An ninh và Y tế tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, bảo vệ các công trình và chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phục vụ Năm APEC 2027 tại Phú Quốc.
Công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang được đẩy nhanh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, hơn 92% diện tích của 16 dự án đã được bàn giao, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm đồng loạt tăng tốc thi công, hướng đến hoàn thành trước thời điểm diễn ra sự kiện.
Ngày 10/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027, chủ trì cuộc họp rà soát công tác phối hợp triển khai xây dựng Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có chỉ thị về nâng cao trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Chiều 10/7, Thường trực UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã có quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển phía tây đảo Phú Quốc.