
Bà Thị Tuốt, ngụ ấp Trà Phọt, xã Giang Thành phơi cỏ bàng. Ảnh: THÙY TRANG
Tôi theo chân cán bộ Phòng Kinh tế xã thăm một số mô hình sản xuất tiêu biểu của xã Giang Thành. Chạy dọc theo các tuyến kênh thủy lợi nội đồng, ở giữa là đường bê tông nông thôn rộng 3,5m, xe 4 bánh có thể thuận tiện qua lại chở hàng hóa, phân bón tới tận ruộng. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh rì bát ngát. Thi thoảng tôi lại nghe tiếng máy bơm nước hoạt động, đi xa một chút nữa, nhiều phụ nữ lom khom dặm lại những chỗ ruộng thưa.
Dừng chân tại nhà của ông Trần Văn Đen - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh, ấp Khánh Tân. Trong căn nhà rộng rãi, khang trang, phía trước là dàn máy nông nghiệp gồm: Máy cày, máy xới, máy san phẳng mặt ruộng bằng laser, drone (máy bay không người lái). Máy móc đầu tư để phục vụ sản xuất của thành viên hợp tác xã giúp tiết kiệm chi phí so với thuê mướn dịch vụ bên ngoài.
Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh có 520ha sản xuất 2 vụ lúa/năm. Năm 2025, hợp tác xã thực hiện thí điểm 50ha tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh mang lại hiệu quả. Năng suất lúa hơn 1 tấn/công, lợi nhuận đạt từ 30 - 35 triệu đồng/ha. Vụ đông xuân này, hợp tác xã mở rộng diện tích đăng ký tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao lên 200ha gắn liên kết sản xuất với doanh nghiệp ngay từ đầu vụ.
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh Trần Văn Đen cho biết: “Nếu như cách đây khoảng 10 năm, canh tác lúa gặp nhiều khó khăn vì đất trũng phèn, thì hiện nay thành viên trong hợp tác xã canh tác sản xuất rất thuận lợi. Chính quyền đầu tư xây dựng đê bao, nạo vét kênh, mương thủy lợi, điện bơm tát nước, hội thảo đầu bờ tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật mới như “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”… Hơn 80% thành viên hợp tác xã đều am hiểu, áp dụng thành thạo các quy trình canh tác mới, 100% diện tích được cơ giới hóa bằng máy móc giúp giảm sức lao động và nhẹ chi phí. Doanh thu mỗi năm của hợp tác xã từ 6 - 7 tỷ đồng. Trong hợp tác xã, không còn hộ nghèo, số hộ khá, giàu ngày càng nhiều”.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giang Thành Tạ Hiệp, trong công cuộc khai hoang phục hóa, chinh phục vùng đất trũng phèn, chính quyền địa phương đã có những chính sách đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đi đôi với phát triển kinh tế góp phần làm thay đổi vùng đất khó trở thành miền quê đáng sống, diện mạo nông thôn khởi sắc. Xã đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh, mương thủy lợi dẫn nước ngọt từ kênh Vĩnh Tế vào tháo chua, rửa phèn cải tạo đồng ruộng; hệ thống giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa đạt trên 96%. Xã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển các mô hình cánh đồng lớn, nuôi tôm sạch, lúa - tôm bền vững, nông nghiệp thông minh, mở rộng vùng tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao… Đến nay, Giang Thành có 19.882ha lúa, sản lượng lúa mỗi năm đạt trên 125.000 tấn. Sản lượng thủy sản nuôi trồng hơn 9.600 tấn/năm. Tổng giá trị các ngành đạt 2.104 tỷ đồng vào năm 2025.
Cùng với những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, công tác chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho đồng bào Khmer cũng được Giang Thành đặc biệt quan tâm. Là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, những năm qua, từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính quyền địa phương đã triển khai các công trình, dự án hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho đồng bào Khmer, qua đó đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã giảm còn 2,64%.
Bà Thị Tuốt, ngụ ấp Trà Phọt chia sẻ: “Gia đình tôi được hỗ trợ bò giống từ dự án hỗ trợ sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Vừa nuôi bò, tôi vừa thu mua cỏ bàng tươi, rồi phơi khô bán lại cho hợp tác xã đan cỏ bàng để thêm nguồn thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm ăn, nay gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Sự đổi thay hôm nay là kết quả của sự đầu tư đúng hướng, của chính sách phù hợp và minh chứng cho ý chí vượt khó của chính quyền và người dân xã Giang Thành.
THÙY TRANG