Nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ đã công bố kết quả đánh giá hai loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được trông chờ sẽ cứu được các bệnh nhân nặng.
Ngày 11/4, cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm đến nay.
Bên cạnh 13 ca mắc trước đó, ngày 11/4, qua test nhanh các trường hợp có dấu hiệu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Văn Bàn phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới.
Hơn 1 tháng (từ ngày 22 - 28/3), đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang, cùng sự tham gia của Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh... tiến hành khảo sát tại 3 trạm y tế, 3 trung tâm y tế và 1 bệnh viện. Qua đó, nắm sâu tình hình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, về nguồn nhân lực, chế độ chính sách hiện hành, trang thiết bị y tế, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với tuyến y tế cơ sở…
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine IPV (phòng bại liệt) cho trẻ sinh năm 2021-2022.
Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của WHO xếp Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 10/4 cho biết có 113 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp hơn 2,5 lần so với hôm qua; có 8 ca thở ôxy; không có ca tử vong.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 3 công ty dược.
Trong tuần qua (từ 4-8/4), Việt Nam ghi nhận 375 ca mắc COVID-19, tăng cao so với tuần qua. Đặc biệt, trong ngày 8/4 ghi nhận 122 ca mắc, cao nhất trong hơn ba tháng qua.
Về dịch COVID-19 hôm nay 9-4, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 6 bệnh nhân nặng, trong đó có 1 trường hợp thở máy
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/4/2023 của Bộ Y tế cho biết, có 122 ca mắc mới COVID-19, 21 ca khỏi bệnh, không có F0 tử vong.
Chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới năm nay được Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp về thực hành nâng cao sức khỏe để phòng, chống bệnh tật, để thay đổi cuộc sống và vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành công trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.
Ngày 7/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về việc các bác sỹ đã phẫu thuật thành công nối liền 2 cẳng chân bị đứt rời cho một nam công nhân bị tai nạn lao động.
Ngày 7/4, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 82 ca mắc Covid-19 mới trên cả nước, tăng gần gấp đôi so với hôm qua.
Ngày 7/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về việc các bác sỹ đã phẫu thuật thành công nối liền 2 cẳng chân bị đứt rời cho một nam công nhân bị tai nạn lao động.
Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nghĩa là tăng cường sức khỏe miễn dịch, trong đó, vai trò của dinh dưỡng đặc biệt quan trọng, có thể cải thiện sức khỏe miễn dịch hiệu quả.
Ngày 6/4, Bộ Y tế đã có Quyết định số 1728/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Về dịch COVID-19 hôm nay 6-4, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm nhẹ so với ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Cùng ngày, có thêm 14 người khỏi bệnh