Sức mua tăng, bán lẻ khởi sắc

05/05/2026 - 05:00

 - 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng mức bán lẻ tăng hơn 25% so cùng kỳ.

Sức mua tăng dịp lễ

Ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh, dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng so ngày thường. Người dân mua thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, hàng tiêu dùng gia đình để phục vụ các bữa cơm sum họp, đón khách, chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng gia đình ngắn ngày…

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.opmart Kiên Giang dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: KIỀU DIỄM

Tại Co.opmart Kiên Giang, các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nước giải khát, trái cây, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ du lịch có doanh số bán khá tốt. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Co.opmart Kiên Giang và Rạch Giá cho biết, siêu thị chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng lượng hàng thiết yếu; đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi giá. “Người dân mua sắm dịp lễ tăng khoảng 30% so ngày thường. Người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu nhưng sẵn sàng mua sắm khi hàng hóa ổn định, giá minh bạch và có nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp. Ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, các mặt hàng tiện lợi, nước uống, trái cây, hàng phục vụ du lịch biển bán tốt hơn”, ông Nam chia sẻ.

Tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận sức mua khả quan. Bà Trần Thị Mỹ Duyên - Tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Gò Quao, xã Gò Quao cho biết, những ngày trước và trong kỳ nghỉ lễ, khách mua thịt, cá, rau củ, trái cây tăng. “Người lao động đi làm ở xa về quê chơi dịp lễ, họp mặt gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng về nấu ăn gia đình. Giá một số mặt hàng chỉ nhích lên vài ngàn đồng, không biến động lớn, hàng hóa dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu cho bà con”, bà Duyên nói.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 cũng là thời điểm nhiều gia đình chọn đi du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan các điểm đến trong tỉnh như: Đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm, các khu di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch tâm linh. Lượng khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản và sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí tăng. Du lịch tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động thương mại liên quan.

Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng. 4 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 125,5 triệu lượt, tăng 24,67% so cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa 4 tháng đạt 21,9 triệu tấn, tăng 19,55% so cùng kỳ.

Thương mại, du lịch và vận tải đang có sự cộng hưởng tích cực. Khi người dân đi lại nhiều hơn, khách du lịch tăng, nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm, vận chuyển hàng hóa tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

Chủ động bình ổn, tạo đà tăng trưởng

4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng 25,72% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt hơn 83.200 tỷ đồng, tăng 24,54%. Một số nhóm hàng tăng khá cao như: Lương thực, thực phẩm tăng 24,40%; hàng may mặc tăng 33,39%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 24,13%; xăng dầu tăng 30,07%; đá quý, kim loại tăng 31%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng do yếu tố mùa vụ, còn do trị giá hàng hóa tăng cùng xu hướng phục hồi của tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường vẫn chịu áp lực từ giá một số nhóm hàng. Tháng 4/2026, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 0,59% so tháng trước, tăng 3,81% so cùng kỳ; bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,67%. Riêng dịp lễ, giá xăng các loại tăng khoảng 3%, dầu DO tăng khoảng 1%, trong khi giá gas bán lẻ đang ở mức cao, bình quân loại 12kg khoảng 483.000 - 682.000 đồng/bình.

Theo Sở Công thương, ngành chủ động theo dõi sát cung, cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas và hàng tiêu dùng thiết yếu; phối hợp các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá cục bộ trong dịp lễ. “Ngành Công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đây là giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh”, lãnh đạo Sở Công thương cho biết.

4 tháng đầu năm 2026, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 125,5 triệu lượt, tăng 24,67% so cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa đạt 21,9 triệu tấn, tăng 19,55% so cùng kỳ.

KIỀU DIỄM