Tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử

23/05/2023 - 05:04

 - UBND tỉnh An Giang vừa đề nghị sở, ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Đồng thời, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh các mặt hàng này.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), qua phản ánh của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, nhất là trong học sinh. Nhiều trường hợp phải cấp cứu vì bị ngộ độc Nicotine và các dung dịch có trong sản phẩm. Trong khi đó, chúng chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Bên cạnh bánh kẹo, thức uống, sản phẩm chức năng… thuốc lá điện tử lậu trở thành “vỏ bọc” cho các loại ma túy thế hệ mới núp bóng tấn công người dùng, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Chị N.V.A. (ngụ TP. Châu Đốc) lo lắng: “Hôm trước, con trai tôi (học lớp 5) kể lại: “Trong lớp có bạn mang cái gì bỏ vào miệng hút rồi nhả ra khói trắng giống như thuốc lá điện tử. Bạn đó còn cho các bạn cùng nhóm hút thử”. Tôi nghe mà lo lắng vô cùng, dạy con không được dùng thử, vì nó giống như thuốc độc, sẽ làm mình bị ung thư hoặc chết. Sau đó, tôi báo với giáo viên chủ nhiệm thì học sinh này nói là không sử dụng. Tôi rất mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp bán thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức. Đặc biệt, nhà trường, giáo viên cần quan tâm, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử để các em tránh xa”.

Thuốc lá điện tử được rao bán trên mạng xã hội

Anh P.V.T. (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) bày tỏ: “Các cháu học sinh giờ được cha mẹ cho tiền để tiêu vặt khi đi học, nhưng họ không biết được các cháu sử dụng tiền đó mua những gì. Trong khi ma túy hiện nay ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Thuốc lá điện tử có hình dáng đa dạng, bắt mắt, nhiều hương vị (đào, chuối, nho, việt quất, chanh sả…), giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/cái, nên nhiều em tò mò tìm hiểu, dùng thử. Không khó gặp hình ảnh học sinh, sinh viên vào quán nước, hút thuốc lá điện tử, phì phà khói… tỏ vẻ người lớn.

Còn trên mạng xã hội thì nhiều tài khoản cá nhân đăng bán công khai thuốc lá điện tử. Họ quảng cáo vào các hội, nhóm, video đang có lượng người xem cao. Ngoài quan tâm đến sức khỏe, chuyện học hành… thì phụ huynh cần chú ý con mua sắm, mang theo đồ dùng gì, để kịp thời phát hiện con sử dụng chất gây nghiện”.

Để tiếp tục truyền thông ngăn ngừa sử dụng thuốc lá nói chung, các sản phẩm thuốc lá mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Y tế, sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông… thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; kịp thời quy định ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm này tại cơ quan, công sở. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha.

“Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử tại cơ sở giáo dục” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chứa Nicotine, có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng. Trong đó, rất nhiều loại hương liệu độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe; có thể pha trộn ma túy, cần sa và các chất kích thích khác. Ngoài tác hại giống thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng còn có nguy cơ làm phát sinh tệ nạn xã hội; ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và lối sống của thanh, thiếu niên, đồng thời gây ra tác hại trước mắt lẫn lâu dài về kinh tế - xã hội.

 

MINH THƯ