Tân Châu hướng đến Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

06/03/2024 - 05:21

 - Ngày 8/3, xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN. Đây là đại hội điểm của thị xã để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội MTTQVN các xã, phường, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN TX. Tân Châu, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc và sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của MTTQVN.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn cho biết, để Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành các văn bản lãnh đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp; chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

UBMTTQVN thị xã đã quán triệt Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN; Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy cơ sở lãnh, chỉ đạo MTTQVN cấp cơ sở tổ chức đại hội trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, chất lượng, đúng tiến độ.

“Đây là dịp để MTTQ từ thị xã đến các xã, phường tổng kết công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung đề ra các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp” - ông Trương Hồng Sơn chia sẻ.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn trong Tết Giáp Thìn 2024

Theo đó, đại hội MTTQVN các xã, phường và thị xã có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã lần thứ VI; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Về thời điểm tiến hành đại hội MTTQVN các cấp trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tân Châu Huỳnh Văn Minh cho biết, trong tháng 4/2024, các xã, phường trên địa bàn sẽ tiến hành xong đại hội. Trong tháng 6/2024, Đại hội MTTQVN thị xã phải tiến hành xong. Theo lộ trình này, ngày 8/3, xã Tân Thạnh sẽ tiến hành đại hội điểm cấp xã, phường để từ đó rút kinh nghiệm, triển khai đại hội các địa phương còn lại.

“Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị kiện toàn nhân sự của ban công tác mặt trận khóm, ấp tại 14 xã, phường và nay tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của thị xã” - Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tân Châu Huỳnh Văn Minh chia sẻ.

“Vừa rồi, UBMTTQVN thị xã đã vận động, quyên góp gạo, tiền và quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi, nhờ đó mà chúng tôi có được cái Tết đầm ấm”- bà Trần Thị Khéo (phường Long Thạnh) chia sẻ.

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn TX. Tân Châu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. UBMTTQVN thị xã và các xã, phường thực sự là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Cùng với đó, UBMTTQVN thị xã đã làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cụ thể, trong vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, UBMTTQVN TX. Tân Châu đã phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, trong đó có kế hoạch giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh củng cố, nâng chất các danh hiệu văn hóa...

Qua triển khai các chương trình, các địa phương đã tạo được sự đồng thuận, từ đó Nhân dân đã tự nguyện tham gia thực hiện nhiều mô hình thiết thực, tiêu biểu: Mô hình “khóm không có hộ nghèo” được triển khai ở phường Long Thạnh; mô hình cất nhà từ thiện tại 14/14 xã, phường. Ngoài ra, thị xã có 4 đội sửa chữa đường nông thôn, 2 đội xây cầu từ thiện, đội sửa xe, vá xe, đội đổ xăng miễn phí cho người đi đường…

Có thể nói, các hoạt động, phong trào đã góp phần tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội…

MINH HIỂN