Tân Châu phát triển đa dạng phong trào thể dục - thể thao

08/07/2022 - 06:38

 - Đáp ứng nhu cầu luyện tập và thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.

Các vận động viên thi đấu đẩy gậy

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao TX. Tân Châu Nguyễn Anh Toàn cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn thị xã tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Các hoạt động TDTT, như: Thể dục dưỡng sinh, đi bộ, xe đạp, võ thuật, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt... từng bước được khôi phục, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Các câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tập luyện.

Đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao của quần chúng nhân dân, TX. Tân Châu đã đầu tư xây dựng mới nhà thi đấu đa năng và huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời ở các phường, xã. Đồng thời, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Đặc biệt, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX/2021, với sự tham gia trên 1.125 vận động viên  (VĐV) tranh tài nhiệt tình, sôi nổi và hấp dẫn ở 10 môn thể thao, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, việt dã, quần vợt, taekwondo, bơi lội, kéo co và đẩy gậy. Qua đó, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT phát triển gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần nhân dân…

Ông Nguyễn Anh Toàn chia sẻ, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội TDTT 2 cấp, TX. Tân Châu tập trung tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Tại đại hội năm nay, TX. Tân Châu thi đấu hầu hết các môn thể thao nằm trong chương trình đại hội, với trên 250 VĐV, huấn luyện viên. Trong đó, tập trung vào những môn thế mạnh, như: Đẩy gậy, kéo co, việt dã, điền kinh, võ thuật, bóng đá…

UBND TX. Tân Châu phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức thành công môn đẩy gậy và kéo co nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Giải có 11 đơn vị tham gia, gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Giải thu hút 125 VĐV tranh tài môn đẩy gậy, với 22 nội dung, gồm: 9 nội dung nữ, 13 nội dung nam; 240 VĐV tham dự môn kéo co, với 5 nội dung, gồm: 2 nội dung nữ, 2 nội dung nam và 1 nội dung nam, nữ phối hợp. Kết quả, đối với môn đẩy gậy, TX. Tân Châu hạng nhất toàn đoàn, với 7 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCĐ); huyện Châu Phú hạng nhì toàn đoàn, với 5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ; huyện Tịnh Biên hạng ba toàn đoàn, với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Ở môn kéo co, huyện An Phú hạng nhất toàn đoàn, với 2 HCV, 1 HCĐ; huyện Tịnh Biên hạng nhì toàn đoàn, với 2 HCV; TP. Châu Đốc hạng ba toàn đoàn, với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, sau khi tham gia đạt kết quả khá tốt ở các môn vừa tổ chức, TX. Tân Châu tiếp tục nỗ lực thi đấu tốt các môn thể thao còn lại, phấn đấu nằm trong "tốp 5" toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND TX. Tân Châu chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để VĐV các đội thể thao tích cực tập luyện, sẵn sàng xung trận…

TRUNG HIẾU