Tân Châu trước thời cơ và lợi thế mới

14/10/2022 - 06:53

 - Đầu năm 2022, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đón nhận nhiều tin vui: Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu được khởi công; Chính phủ ban hành Nghị quyết 146/NQ-CP, ngày 26/11/2021 về mở mới Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương…

Những sự kiện trên đưa TX. Tân Châu đứng trước nhiều thời cơ và lợi thế mới. Cơ hội là từ đây Tân Châu phải nhanh chóng “lót ổ” để “đại bàng” về làm tổ. Thực tế, đã có Tập đoàn NovaGroup cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp (DN) khác về đăng ký đầu tư.

Lợi thế khi cầu Châu Đốc hoàn thành, việc kết nối giao thông giữa Tân Châu với các vùng, miền trong cả nước sẽ không còn ngăn sông, cách chợ. Thị xã sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình mời gọi đầu tư, phát triển du lịch. Nông sản của nông dân sẽ được tiêu thụ dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển bền vững. Trong tương lai không xa, TX. Tân Châu sẽ trở thành vùng động lực kinh tế phía Bắc, cùng với TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc tạo ra tam giác phát triển, đưa An Giang trở thành vùng đất đáng sống.

Cầu Châu Đốc đang được xây dựng

“Cầu Châu Đốc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường liên kết vùng (song song với Tỉnh lộ 953), tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng, sau khi cầu Châu Đốc hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Châu Đốc đi TX. Tân Châu, góp thêm tuyến đường ngắn hơn kết nối ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh; thúc đẩy kinh tế, du lịch vùng biên giới phát triển, mở ra nhiều cơ hội mới để Tân Châu thu hút đầu tư. Đây còn là thời cơ và lợi thế mới của Tân Châu. Thị xã đang rất tích cực trong việc phối hợp các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao mốc cho đơn vị thi công các công trình trên địa bàn” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ thông tin.

Dự án tuyến đường liên kết vùng có nhiều hợp phần, trong đó, cầu Châu Đốc được khởi công xây dựng vào ngày 28/3/2022, kinh phí đầu tư 534 tỷ đồng. Cây cầu nối liền Châu Đốc - Tân Châu dài 667m, rộng 14m, quy mô 4 làn xe; vận tốc thiết kế 60 km/giờ, thời gian thi công 33 tháng. Cầu hoàn thành giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 bờ chỉ còn 5 phút (so với 30 phút khi đi phà).

“Tôi rất vui mừng khi cầu Châu Đốc được khởi công. Cầu hoàn thành sẽ góp phần thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm tại chỗ, các con của tôi không phải đi xa tìm việc làm như hiện nay” - ông Võ Văn Toản (xã Châu Phong, TX. Tân Châu) kỳ vọng.

Cầu Châu Đốc là dự án cầu thứ 4 bắc qua sông Hậu, có ý nghĩa kết nối giao thông để khai thác tối đa tiềm năng, dư địa phát triển của vùng ĐBSCL. Trước đó, các công trình cầu Cần Thơ, Vàm Cống được đưa vào sử dụng, ngay lập tức phát huy tác dụng. Đối với dự án cầu Đại Ngãi (nối tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng), Bộ Giao thông vận tải đang tái khởi động sau nhiều năm đình trệ. Giao thông phát triển, việc di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác rất nhanh, mở ra nhiều cơ hội mới cho đất “Chín Rồng”. Riêng đối với TX. Tân Châu, thế mạnh kinh tế biên giới, du lịch sẽ được phát huy.

Tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã, giai đoạn 2007-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của TX. Tân Châu đạt 11,83%. Nay, cầu Châu Đốc đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành, Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương đã hợp nhất, trong khi cầu Tân An đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng… sẽ càng thúc đẩy kinh tế TX. Tân Châu phát triển nhanh và bền vững.

Tân Châu đang đứng trước thời cơ và lợi thế mới. Nhận thức được điều này, cả hệ thống chính trị đang nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, mời gọi nhiều tập đoàn, DN lớn trong và ngoài nước về Tân Châu làm ăn. “Một trong những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Thị ủy đang quan tâm, chỉ đạo là phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng gần dân, sát dân, thân thiện với nhân dân, đáp ứng nhu cầu, lợi ích mà nhân dân mong đợi” - Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái nhấn mạnh.

Muốn làm được việc đó, theo ông Thái, thị xã phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy chỉ số hài lòng của người dân, DN làm thước đo để phấn đấu, điều chỉnh trong quá trình thực hiện lĩnh vực này. Đây là một trong 3 khâu đột phá của Đảng bộ TX. Tân Châu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tân Châu đứng trước thời cơ và lợi thế mới. Nhận thức được điều này, đã có nhiều tập đoàn, DN về đầu tư, cùng với hệ thống chính trị đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế biên giới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số để vươn ra thế giới. Đi đầu trong số này có Tập đoàn Cá tra Việt - Úc, Tập đoàn NovaGroup, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam… Thị xã đang nỗ lực giúp Tập đoàn NovaGroup, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình tỉnh xin chủ trương đầu tư.

MINH HIỂN