
Hiện trường cuộc tấn công được cho là do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Ngày 6/5, các nguồn tin địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra từ đêm 5/5 đến rạng sáng 6/5 tại Beu Manyama, thuộc khu vực Beni, tỉnh Bắc Kivu. Nhóm phiến quân đã sử dụng dao rựa và vũ khí sắc nhọn tấn công người dân.
Miền Đông CHDC Congo, đặc biệt là 2 tỉnh Bắc Kivu và Ituri, lâu nay là điểm nóng xung đột với sự hiện diện của hàng chục nhóm vũ trang. Tình trạng bất ổn kéo dài bắt nguồn từ các yếu tố sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và ảnh hưởng lan rộng từ các cuộc xung đột ở khu vực Hồ Lớn châu Phi.
ADF, ban đầu là một nhóm phiến quân có nguồn gốc từ Uganda, đã mở rộng hoạt động sang lãnh thổ CHDC Congo từ nhiều năm qua. Hiện nay, lực lượng này được cho là liên kết với nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Trung Phi và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường, gây thương vong lớn.
Trước mối đe dọa gia tăng, từ tháng 11/2021, quân đội CHDC Congo và Uganda đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm truy quét lực lượng ADF, song giới quan sát nhận định địa hình rừng núi phức tạp, mạng lưới vũ trang phân tán và năng lực kiểm soát hạn chế của chính quyền trung ương là những thách thức lớn trong việc thiết lập lại an ninh bền vững tại khu vực này.
Ngoài ra, việc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại CHDC Congo (MONUSCO) đang từng bước rút quân khỏi khu vực này càng làm dấy lên lo ngại về việc đảm bảo an ninh ở đây khi các nhóm vũ trang vẫn hoạt động mạnh.
Theo TTXVN