Tăng cơ hội kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp

29/08/2023 - 07:06

 - Nhằm mở ra cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức diễn đàn "Hỗ trợ kết nối thực tập sinh với doanh nghiệp (DN) và tư vấn cơ hội nghề nghiệp triển vọng" tỉnh lần thứ II.

ThS Lê Thụy Lam (giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phỏng vấn 121 sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, phần lớn sinh viên đang theo học năm thứ nhất ngành Quản trị kinh doanh chưa quan tâm đến khởi nghiệp. Một phần là do sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng và giá trị mà khởi nghiệp mang đến cho bản thân.

Một lý do khác là do năng lực tự học, mở rộng nghiên cứu chưa thực sự phát huy, nên sinh viên chỉ tập trung kiến thức trong chương trình học. Do vậy, việc xây dựng diễn đàn để sinh viên kết nối với DN, lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của người đi trước sẽ tạo tiền đề, động lực để sinh viên phấn đấu nhiều hơn.

Tại diễn đàn vừa qua, không chỉ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, mà sinh viên nhiều ngành nghề khác, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp. Đa số sinh viên mong muốn khởi nghiệp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm gì để khởi nghiệp; làm thế nào để có vốn đầu tư; kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp; xử lý khủng hoảng khi khởi nghiệp thất bại.

Sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Khởi nghiệp không quá khó, quan trọng là có khát vọng khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh trang bị tốt kiến thức hàn lâm, chuyên môn, sinh viên cần trau dồi kỹ năng mềm, rèn luyện bản thân nhiều hơn để DN có niềm tin vào năng lực sinh viên, rút ngắn thời gian đào tạo khi các bạn phục vụ tại DN. Ngoại ngữ, tin học là các kỹ năng rất quan trọng để các bạn hội nhập, hòa nhập tốt vào xu thế thời đại 4.0. Nếu các bạn quan tâm đến việc làm sau khởi nghiệp, vận hành DN, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẵn sàng tập huấn kỹ năng điều hành DN (CEO) để các bạn học thêm trước khi khởi nghiệp”.

Đào Duy Thành (sinh viên lớp ĐH23TH2, Trường Đại học An Giang) băn khoăn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tìm cơ hội khi học chuyên sâu về Data Analysis. Anh Nguyễn Duy Khánh (cựu sinh viên Trường Đại học An Giang, hiện làm việc tại Công ty DEK - Endava) chia sẻ: “Những năm trước, tôi cũng giống các bạn, mơ hồ về công việc tương lai và băn khoăn phải khởi nghiệp thế nào. Qua năm tháng trải nghiệm tại DN sau khi ra trường, tôi nhận thấy cần trau dồi kỹ, xác định thế mạnh bản thân để có hướng học tập chuyên sâu, mới có thể đáp ứng đòi hỏi rất cao từ DN. Cùng với đó, các bạn phải có kỹ năng mềm, như: Biết cách quản lý thời gian, làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, khủng hoảng từ công việc.

Cùng với đó, phải có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt dự án bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tổ chức sự kiện… Dĩ nhiên, lĩnh vực công nghệ thông tin có rất nhiều cái hay, cái mới để bạn khởi nghiệp. Data Analysis là lĩnh vực rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho đơn vị kinh doanh. Nếu yêu thích, các bạn nên dành thời gian học tập, nghiên cứu”.

Nguyễn Văn Minh Vương (sinh viên năm thứ 2 ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học An Giang) hỏi: “Tôi học ngành nông nghiệp, vậy có cơ hội đi xuất khẩu lao động không? Tôi mong muốn sang nước ngoài học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và trở về đóng góp cho quê hương”.

Giám đốc tuyển sinh Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Truyền thông quốc tế (MIF) Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ: “Hiện, công ty đang có nhiều đơn hàng cho người lao động đi làm thực tập sinh tại Nhật Bản và một số nước lân cận. Các ngành nghề về cơ khí, kỹ thuật công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp đang tuyển dụng thường xuyên. Nếu bạn đáp ứng các điều kiện, sẽ có cơ hội đi xuất khẩu lao động. Sau 3 năm, nếu chăm chỉ, các bạn hoàn toàn tích lũy được tiền bạc, kinh nghiệm sống, kỹ năng làm việc từ các quốc gia. Trở về nước, có nguồn vốn, các bạn sẽ dễ dàng khởi nghiệp hoặc có cơ hội cống hiến cho DN trong các lĩnh vực”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang mong rằng, diễn đàn giúp sinh viên cởi mở hơn, được giải đáp một số băn khoăn về tìm việc, cách xây dựng hình ảnh bản thân, cách khởi sự công việc, khởi nghiệp. Các bạn có thể tự định vị bản thân để thích ứng với nhu cầu việc làm của xã hội. Đồng thời có thêm động lực học tập, tìm hiểu công việc tương lai, kinh nghiệm khởi nghiệp từ người đi trước. Từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

NGỌC GIANG