Tăng cường chế độ, chính sách dành cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

28/07/2023 - 04:10

 - Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, nhà nước và quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trong từng giai đoạn, các đơn vị quân đội xác định chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo sát thực tiễn; quan tâm chế độ chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ thiêng liêng này.

Hiện nay, lực lượng trực tiếp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ; người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ… được bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định.

Quân khu 9 có 4 đội chuyên trách, gồm: Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9); Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp); Đội K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang); Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang). Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế 4 đội này, ngoài tiền lương và phụ cấp, họ còn được hưởng phụ cấp theo tiền lương cấp bậc quân hàm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, bồi dưỡng theo ngày trực tiếp làm nhiệm vụ, bồi dưỡng sức khỏe, tiền ăn thêm…

Đối với người có cấp thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gồm người dẫn đường, bảo vệ, trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập) được hưởng tiền bồi dưỡng, tiền ăn thêm. Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập; do Tư lệnh, Chính ủy Quân khu 9 hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. Thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn.

Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 trực tiếp lãnh, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong hỗ trợ, bảo đảm chế độ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

“Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của sở, ban, ngành thuộc tỉnh và cơ quan Quân khu; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 luôn tâm huyết với nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 10 năm qua, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 1.146 hài cốt liệt sĩ (quy tập ở Vương quốc Campuchia 545 hài cốt, trong nước 601 hài cốt). Thực hiện chi trả, thanh, quyết toán chế độ, chính sách cho các đối tượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định; sử dụng trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần đời sống bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, an toàn tiết kiệm” - đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang thông tin.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Quân khu 9, công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ đặc thù có lúc chưa kịp thời. Một số trang bị, phương tiện sử dụng quá lâu, đã dần xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn, phải sửa chữa nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ tiền công hàng ngày (220.000 đồng/người/ngày) thực hiện từ năm 2013, hiện thấp hơn ngày công lao động phổ thông.

Những năm gần đây, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn nhiều, nhưng độ sai lệch lớn; bộ đội phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức đào tìm. Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt; giá cả thị trường tăng cao; nơi ăn, ở, sinh hoạt của đơn vị đóng quân dã ngoại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội.

Một số chế độ, chính sách cho các đối tượng làm  nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay, như: Bồi dưỡng sức khỏe, bồi dưỡng ngày công,  mua thuốc điều trị bệnh, mua quà đối ngoại, vận động tuyên truyền, mua dụng cụ đào bới, một số phương tiện phục vụ thông tin tuyên truyền…

Do đó, việc vận động, huy động người dân, lực lượng tham gia bảo vệ, dẫn đường, trực tiếp làm nhiệm vụ nhiều tháng dài gặp khó khăn. Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị kiến nghị cấp thêm phương tiện, trang bị phù hợp đường hẹp, đến tận nơi đào tìm; tăng mức bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và lực lượng bảo vệ, người dẫn đường Campuchia, do tình hình giá cả sinh hoạt ở nước bạn tăng cao.

“Những vấn đề vướng mắc trên, chúng tôi đã nhận thấy, nhiều lần đề xuất Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất sửa đổi chế độ, chính sách liên quan. Hiện nay, nhiều đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) làm việc với các đơn vị liên quan; lập nhiều đoàn khảo sát trong và ngoài nước về nội dung này, mong muốn nắm rõ thực trạng, kiến nghị để tổng hợp đầy đủ, làm cơ sở tham mưu đề xuất, bổ sung chính sách, chế độ phù hợp nhất” - đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) gợi mở.

GIA KHÁNH