Tăng cường hoạt động ngoại khóa trong trường học

16/11/2023 - 05:32

 - Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh không chỉ chú trọng công tác dạy học, mà còn tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Những hoạt động ngoại khóa trong nhà trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Nhiều năm nay, Trường THPT Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An, TX. Tân Châu) song song với hoạt động giảng dạy theo chương trình, trường luôn chú trọng hoạt động ngoại khóa, tổ chức sân chơi thiết thực, lành mạnh cho học sinh, góp phần tạo hứng thú, niềm vui cho học sinh khi đến trường. Việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, phong trào trong nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, lòng tin của phụ huynh đối với trường.

“Để các hoạt động ngoại khóa, phong trào được tổ chức đạt hiệu quả sau dịch bệnh COVID-19, chúng tôi  phải chủ động, suy nghĩ nhiều giải pháp, lên kế hoạch đầu tư, trang bị thêm về cơ sở vật chất: Sân chơi, bãi tập, trang thiết bị, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong đơn vị. Từ đó, góp phần giúp học sinh có môi trường học tập, vui chơi, giải trí, tự học lành mạnh, an toàn; giúp cho các em tránh tụ tập hàng quán, những tụ điểm thiếu lành mạnh; tránh trường hợp vi phạm nội quy nhà trường, bỏ học... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Nguyễn Thị Ánh Hồng cho biết.

Trường có các câu lạc bộ (CLB) thể dục - thể thao, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ. Ngoài ra, còn có CLB Văn nghệ, CLB Tin học, CLB Văn học, CLB Võ thuật góp phần tạo sân chơi lành mạnh, phù hợp với sở thích cho học sinh sau giờ học. Nhà trường chủ trương mỗi học sinh lựa chọn ít nhất 1 CLB để tham gia. Mỗi CLB được ban giám hiệu nhà trường phân công 1 giáo viên quản lý và huấn luyện. Các CLB sinh hoạt theo lịch và thời khóa biểu của trường.

Theo cô Hồng, ban giám hiệu thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục - thể thao giữa các lớp để đánh giá hiệu quả hoạt động phong trào. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức biểu diễn trong tiết chào cờ đầu tuần, nhất là ở các CLB thơ văn, ngoại ngữ, văn nghệ. Nhà trường tự thiết kế sân chơi, bãi tập cho học sinh dựa trên điều kiện thực tế đang có, gồm: 8 sân cầu lông, 1 sân bóng đá mi-ni, 1 sân bóng chuyền, 2 sân bóng bàn, 1 sân bi sắt... cho học sinh vui chơi.

Ghi nhận tại Trường Đại học An Giang, “Chuỗi hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên AGU” được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang xây dựng và hình thành trong bối cảnh thị trường lao động yêu cầu ngày càng cao về ngoại ngữ, đòi hỏi sinh viên phải tự nâng cao năng lực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hoạt động không chỉ tạo môi trường “thực hành” cho những ai yêu thích tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu được học - hiểu và chinh phục tiếng Anh, mà chuỗi hoạt động còn góp phần xây dựng không gian văn hóa quốc tế tại trường trong tương lai không xa. Với rất nhiều hoạt động đa dạng đã và đang triển khai, chuỗi hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ là tín hiệu tốt, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên.

Theo đó, từ tháng 10/2022 - 5/2023, trường đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện Tiếng Anh - Storytelling” nhằm giúp giảng viên và sinh viên có dịp trau dồi văn hóa và ngôn ngữ tiếng Anh, tăng cường các kỹ năng nói, nghe tiếng Anh và kỹ năng truyền đạt ý đến người nghe. Đối tượng thi là toàn thể sinh viên trường và học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (thuộc trường Đại học An Giang). Sân chơi diễn ra sôi nổi với những thử thách cam go đầy thú vị. Thông qua các trò chơi, như: Nhảy dây làm toán, nhìn phiên âm đoán từ vựng… sử dụng tiếng Anh để có thể hoàn thành thử thách, các đội chơi đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ khó để giành về giải thưởng cao nhất. Chuỗi hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên, sinh viên tham dự. Hoạt động đã tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, đồng thời khơi dậy tinh thần đam mê học hỏi, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, học sinh.

Với những hiệu quả mang lại, hoạt động ngoại khóa của các trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện và thân thiện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

PHƯƠNG LAN