Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý tôm càng đỏ nhập lậu

18/06/2019 - 08:10

 - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Võ Nguyên Nam, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước tình hình thương lái các tỉnh nhập lậu tôm càng đỏ (tôm hùm nước ngọt) để tiêu thụ tại thị trường nội địa. Đây là loại tôm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là động vật ăn tạp, khả năng thích nghi cao với môi trường. Loài này khi xuất hiện trên đồng ruộng, sông hồ gây nhiều tác động đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt các cửa khẩu, khu vực biên giới để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép loài tôm này. Tăng cường quản lý các chợ đầu mối, giám sát các cơ sở, hộ kinh doanh thủy, hải sản… không để xuất hiện tình trạng lưu giữ, phân phối, mua bán. Vận động người dân không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ tôm càng đỏ, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm.

MINH HIỂN