Tạo "đòn bẩy" phát triển thị xã biên giới Tịnh Biên

07/08/2024 - 06:06

 - 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đoàn kết, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo tiền đề, động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn, từ đầu năm đến nay, UBND thị xã tập trung công tác xây dựng, phát triển đô thị. Việc đầu tư các công trình hạ tầng đô thị, công tác quản lý đô thị, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phục vụ quản lý đô thị được thực hiện tốt. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông thiết yếu đã và đang triển khai thi công, từng bước hoàn thiện bộ mặt thị xã vùng biên.

Cụ thể, đến tháng 6/2024, UBND TX. Tịnh Biên đã giải ngân hơn 161 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án, đạt tỷ lệ 25,95% kế hoạch vốn của năm. Đồng thời, thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên; đấu thầu quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Du lịch núi Cấm; thi công xong công viên Nhà Bàng, công viên Tịnh Biên giai đoạn 2, san lắp mặt bằng công viên phường Nhơn Hưng; tiếp tục thi công công viên cổng chào thị xã giai đoạn 3, đạt 55% khối lượng; lắp đèn năng lượng mặt trời tuyến Tha La - Trà Sư, đường Bàu Mướp…

Nhiều công trình trọng điểm đang được hình thành tại phố núi Tịnh Biên

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, các công trình phục vụ phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, truyền thanh… được ưu tiên đầu tư với sự ủng hộ, đồng tình cao của cán bộ, người dân trên toàn thị xã” - ông Phạm Thành Nhơn thông tin.

Về kết quả phát triển KTXH, trong 6 tháng đầu năm, thị xã đón hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm, doanh thu đạt trên 204 tỷ đồng, tăng 29,01% so cùng kỳ; phối hợp tổ chức thành công Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang 2024, với trên 170.000 lượt khách tham quan, đạt doanh số 10 tỷ đồng. Trong thực hiện Chương trình  mỗi xã một sản phẩm (OCOP), địa phương đã phát triển thêm 13 sản phẩm đặc thù, lũy kế đến nay, Tịnh Biên có 83 sản phẩm đặc thù, 27 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

“Điểm nhấn trong thu hút đầu tư, đã có 2 doanh nghiệp thực hiện đăng ký dự án vào Khu công nghiệp Xuân Tô, với nguồn vốn 250 tỷ đồng. Hiện nay, đã khởi công xây dựng 1 dự án và đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Các dự án này sẽ tạo “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển KTXH của Tịnh Biên, tạo việc làm cho người dân địa phương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới tại  địa phương giữ vững” - ông Phạm Thành Nhơn thông tin thêm.

Dù đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm vụ phát triển KTXH, nhưng thị xã biên giới cũng đối mặt với những khó khăn nhất định. Trong đó, tình hình thời tiết, khí hậu cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất người dân; việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt kết quả như mong đợi; hiện tượng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen", tệ nạn xã hội có chiều hướng phức tạp…

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH của thị xã trong những tháng cuối năm 2024, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức yêu cầu các cấp, ngành của thị xã rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phân công rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu khó đạt, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất.

“Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ nông dân sản xuất thắng lợi vụ hè thu và vụ 3, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý, kết hợp phát triển hoạt động du lịch giúp tăng thu nhập trên cùng một diện tích sản xuất. Bên cạnh, cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho nông sản, không để người nông dân đối mặt với cảnh “trúng mùa mất giá” và ngược lại” - ông Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, có giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng chất các chợ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, du khách; tăng cường kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương. Huy động sự tham gia của các cấp, ngành và người dân trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm. Tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương, lực lượng của nước bạn Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

“Toàn thể hệ thống chính trị của thị xã phải triển khai tích cực các giải pháp phát triển KTXH và quốc phòng - an ninh năm 2024 thật hiệu quả. Chủ động rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế để làm động lực phát triển. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng đô thị, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân để cùng xây dựng Tịnh Biên trở thành đô thị động lực của tỉnh An Giang trong thời gian tới” - Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức yêu cầu.

THANH TIẾN