Tất bật mùa rẫy bên cồn

30/12/2025 - 06:54

 - Từ lâu, cồn Bình Thủy, xã Bình Mỹ được xem là vùng chuyên canh hoa màu bậc nhất trong tỉnh. Hiện, nông dân tất bật cuốc đất lên liếp trồng rẫy, màu chuẩn bị đón Tết.

Bình minh lên, chúng tôi rảo một vòng bên cồn Bình Thủy, không khí lao động của nông dân nhộn nhịp. Trên từng luống rau, nông dân miệt mài chăm sóc để kịp bán dịp Tết Nguyên đán. Chạy sâu vào bên trong, xung quanh toàn rẫy, rau, màu xanh mướt mắt. Những năm gần đây, nông dân xứ cồn đẩy mạnh xoay vòng quay đất, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Vụ rẫy vừa rồi, nông dân cồn Bình Thủy thu nhập khá từ trồng hành. Hơn tháng trước hành có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Thời gian trồng hành đến khi thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Thơm (57 tuổi) cho biết, ông trồng 2 công hành, bán xô cho tiểu thương 45.000 đồng/kg, năng suất khoảng 1,8 tấn/công. Sau khi trừ chi phí, ông Thơm lợi nhuận 30 triệu đồng/công hành. Có thu nhập khá, ông Thơm tiếp tục trồng hành để kịp bán dịp Tết Nguyên đán.

Nhờ chuyên canh rau, màu, nông dân xứ cồn Bình Thủy có thu nhập quanh năm. Theo kinh nghiệm của nông dân, năm nào lũ lớn thì rau, màu tăng giá, bà con phấn khởi. Ở cồn Bình Thủy, nông dân trồng mỗi năm từ 5 - 6 vụ rau, màu chủ yếu gồm: Hành, hẹ, xà lách xoong, cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải, ngò rí… Nắm bắt nhu cầu thị trường, nông dân luôn chuyển đổi cây trồng phù hợp nên bán được giá cao, thu nhập ổn định.

Những luống hành nông dân trồng bán dịp Tết Nguyên đán.

Toàn cảnh vùng chuyên canh hoa màu ở cồn Bình Thủy bên dòng sông Hậu.

Nhìn từ trên cao, những đám rẫy được chia nhỏ thành từng ô, với nhiều gam màu tạo nên bức tranh nông thôn tuyệt đẹp!

Nông dân cuốc đất lên liếp canh tác rau, màu đón Tết. Bà con làm quần quật quanh năm với ước mong có cuộc sống khá hơn.

Trước khi trồng hành, nông dân tưới nước cho từng liếp đất ướt đẫm. Sau đó, hành được trồng thẳng hàng trên liếp. Từng cây hành bén rễ xanh tốt trên đất cồn, hứa hẹn mùa bội thu.

Quanh năm, nông dân quần quật trồng những liếp rau cải xanh, cải ngọt tươi non mơn mởn.

THÀNH CHINH thực hiện