Loài hoa được trồng nhiều dịp này là huệ trắng, vạn thọ. Bà Nguyễn Thị Ngoan, ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Thông cho biết: “Việc xác định thời điểm trồng hoa đúng là yếu tố quan trọng để có thể thu hoạch đúng mùa. Thường hoa vạn thọ trồng dịp tết sẽ ngắn ngày hơn so với vụ rằm tháng bảy. Với thời tiết mưa nhiều, nắng nóng, cây sinh trưởng chậm nên hoa vạn thọ trồng dịp này từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch cần khoảng 70 ngày”.
Vụ này, gia đình bà Ngoan trồng 1.000 cây vạn thọ và chăm dưỡng hoa huệ trắng trên diện tích 700m2. Năm nay nhuận tháng 6 nên tầm tháng 6 âm lịch, bà bắt đầu ươm hạt, sau khoảng 12 ngày thì đưa vào bầu, ương thêm 15 ngày có thể trồng vào chậu. Để hoa nở đúng dịp rằm, ngoài việc bón phân, tưới nước đều đặn, người trồng cần chú ý đến thời điểm tỉa đọt để kích thích cây ra nhánh và phát triển đều.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Thông thăm vườn hoa huệ trắng.
Dịp rằm tháng bảy năm nay, anh Lê Văn Sinh, ngụ ấp 8, xã Sơn Kiên trồng khoảng 1.000 cây vạn thọ. Theo anh Sinh, khi trồng và chăm sóc hoa vạn thọ cần chọn nơi có đủ ánh sáng, thoáng mát, không bị che khuất và theo dõi chặt quá trình sinh trưởng để xử lý kịp thời. Anh Sinh nói: “Hoa vạn thọ thường bị sâu vẽ bùa và sâu ăn lá gây hại. Có thể dùng các loại thuốc trừ sâu phù hợp để phòng và trị bệnh. Ngoài ra, để hoa nở đẹp, bền màu và lâu tàn, người trồng nên dùng thêm phân bón lá hữu cơ Supermes, phun định kỳ 10 ngày/lần giúp cây sinh trưởng tốt”.
Cách đây vài năm, khi cùng mẹ đi mua hoa dịp rằm tháng bảy tại Trung tâm Thương mại Rạch Giá, chị Mai Thị Huyền Trân, ngụ khu phố 3, phường Rạch Giá nhận thấy hoa bán rất chạy, từ đó, hai mẹ con chị bắt đầu trồng hoa phục vụ dịp này. Tính đến nay, chị Trân có 5 năm trồng hoa vạn thọ. Chị Trân chia sẻ: “Công việc chính của tôi không phải trồng hoa, nhưng vì yêu thích nên ban đầu chỉ trồng chơi vào dịp tết. Về sau bén duyên thêm với dịp rằm tháng bảy”. Dịp rằm tháng bảy năm nay, chị Trân trồng 300 cây vạn thọ và đã được khách hàng đặt hết. “Giờ tôi chỉ tập trung chăm cây, không còn lo đầu ra”, chị Trân vui vẻ cho biết.
Theo các hộ trồng hoa, trừ các chi phí như hạt giống, chậu, phân bón, công chăm sóc, với mức giá hiện tại từ 8.000 - 10.000 đồng/cây vạn thọ, người trồng 1.000 cây có thể thu lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng. Dù lợi nhuận không cao như vụ tết, nhưng đây vẫn là nguồn thu ổn định giữa năm. Nhiều nông dân chọn cách “lấy công làm lời”, vừa có thu nhập vừa giữ được niềm đam mê trồng hoa. Hiện, các vườn vạn thọ đang phát triển tốt, cây khỏe, trên 70% đã cho nụ.
Ông Nguyễn Văn Nhiều, ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Thông đang cùng vợ chăm sóc 1.000 cây vạn thọ và huệ trắng để kịp bán dịp rằm. Trên diện tích gần 1ha trồng huệ trắng, ông Nhiều có thể thu hoạch quanh năm nhờ áp dụng cách ươm giống luân phiên trên đất. Ông Nhiều chia sẻ: “Trồng huệ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều loại hoa màu khác, nhưng cần chăm sóc kỹ và đầu tư chi phí phân bón, diêm tro để dưỡng hoa”.
Với nhiều kinh nghiệm trồng huệ trắng, ông Nhiều và bà Ngoan chỉ xuống giống một lần mỗi năm, vào tháng 8 âm lịch. Sau khoảng 3 - 4 tháng, hoa bắt đầu cho thu hoạch và kéo dài đến tháng 8 năm sau. Mỗi vụ chỉ cần đạt khoảng 70% sản lượng là đã có lãi. “Tôi may mắn vì vụ huệ tết vừa rồi đạt chất lượng. Sau tết, hoa bị sượng nên dịp rằm này vợ chồng tôi dồn sức chăm cây, hiện hoa đang trổ lác đác, chủ yếu dưỡng cây cho vụ rằm này”, ông Nhiều chia sẻ.
Theo ông Nhiều, huệ trắng không chỉ là cây trồng mà còn là loài hoa đặc trưng của xóm trồng hoa khu phố 6, phường Vĩnh Thông. Suốt hơn 20 năm qua, huệ trắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân nơi đây. Ông hy vọng ngành chức năng có thể hỗ trợ thêm kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa huệ, giúp người an tâm mở rộng diện tích trồng.
Bài và ảnh: THANH TRÀ