Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa, Tăng Hoàng Vinh (từ trái sang) - Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, mua bán trái phép chất độc" do các bị can Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh thực hiện.
Điều chế chất diệt tủy chứa chất cấm… trong phòng ngủ
Theo Cơ quan điều tra, bị can Võ Thị Thu Oanh tự mua hóa chất arsenic trioxide (thạch tín), sau đó trộn, chia nhỏ, đóng lọ ngay tại phòng ngủ để tạo thành các sản phẩm Pâte Nécronerve (chất diệt tủy dùng trong nha khoa).
Nơi tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín trên là cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông) do bà Tăng Thị Mỹ Hòa điều hành hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, bà Hòa đã bán ra hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho nhiều cơ sở nha khoa trên cả nước, thu về trên 1,25 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quá trình tiêu thụ có sự giúp sức của Tăng Hoàng Vinh (em bà Hòa).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TP kiểm tra, phát hiện cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà bày bán 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh xác định các sản phẩm trên đều có chứa arsenic trioxide (As₂O₃) - thạch tín, chất thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt và có khả năng gây ung thư cũng như nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người.
Trung tá Nguyễn Tiền Giang – Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh, trao đổi một số thông tin về vụ án - Ảnh: CHÍ KIÊN
Xác minh, làm rõ vai trò của các cơ sở nha khoa
Trao đổi với P.V, trung tá Nguyễn Tiền Giang - Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết quá trình điều tra, các bị can thừa nhận biết rõ thạch tín là hóa chất gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe con người nhưng vẫn sản xuất, bán ra thị trường.
Các bị can thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, sử dụng nhà riêng để che giấu việc pha chế chất cấm, lợi dụng các ứng dụng giao hàng và núp bóng cơ sở mua bán trang thiết bị y tế để bán chất cấm cho các cơ sở nha khoa dưới dạng tên gọi khác.
Thông tin thêm, ông Giang cho hay hiện nay trên thị trường có các sản phẩm điều trị tủy được phép sử dụng, tuy nhiên giá thành cao và hiệu quả giảm đau không đạt như thạch tín. Biết được điều này, các bị can đã bất chấp quy định, lén lút sản xuất, mua bán chất này để kiếm lời.
"Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh đối với các cơ sở nha khoa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác đã mua sản phẩm chứa thạch tín từ các bị can để điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời quá trình điều tra cũng sẽ xác minh thêm những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định", ông Giang cho hay.
Tập trung đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán chất độc

Thượng tá Ngô Thuận Lăng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập trung đấu tranh, đối với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép chất độc - Ảnh: CHÍ KIÊN
Thượng tá Ngô Thuận Lăng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết pháp luật hiện hành đã quy định chặt chẽ việc quản lý hóa chất, chất độc thông qua các đạo luật và văn bản hướng dẫn thi hành.
Tuy nhiên, do hạn chế về nhận thức pháp luật, vì mục đích lợi nhuận, một số tổ chức, cá nhân vẫn cố tình không tuân thủ các quy định, ngang nhiên kinh doanh, mua bán các loại chất độc. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế nhất định, dẫn đến việc kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xây dựng chuyên đề riêng nhằm tập trung đấu tranh, phòng ngừa đối với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép chất độc. Thời gian qua, đơn vị đã phát hiện, triệt phá thành công nhiều chuyên án, đồng thời xử lý nghiêm nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.





Đọc nhiều