Thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tịnh Biên

12/01/2022 - 10:40

 - Ngày 12-1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lực lượng vũ trang và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tịnh Biên…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thắp hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thăm,  động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và các loại tội phạm qua biên giới

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Tịnh Biên

Đến thăm và chúc Tết Sư đoàn Bộ Binh 330, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 416, Đội K.90 (Quân khu 9), Đội K.93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang), lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và 2 gia đình chính sách tại huyện Tịnh Biên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đề cao vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên mặt trận chống dịch và đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn bình yên trên tuyến biên giới, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tuyên dương các lực lượng làm công tác quy tập, cất bốc hài cốt anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia về an nghỉ tại quê hương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiếc Hùng gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tịnh Biên hưởng một mùa xuân đầm ấm, vui tươi, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục giữ vững quốc phòng – an ninh và đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại An Giang. Qua đó, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

THANH TIẾN