Thầm lặng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong những ngày tết

20/02/2026 - 17:19

 - Những ngày Tết, trong khi nhịp sống ở phố phường tất bật vui xuân, ở bệnh viện lại cao điểm những ngày trực của êkíp y, bác sĩ. Các kíp trực cấp cứu vẫn làm việc xuyên tết, duy trì đầy đủ nhân lực và trang thiết bị chuyên sâu.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Kiểm, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Giang khám cho bệnh nhân.

Tết là giai đoạn cao điểm đặc biệt nhạy cảm, bởi bệnh nhân tai nạn giao thông gia tăng, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn hiện hữu, các bệnh lý cấp tính và biến chứng nặng có xu hướng dồn dập hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, không khí trực Tết được hoàn thiện, chỉn chu nhờ các phương án bảo đảm khám, chữa bệnh được xây dựng chi tiết. Nhân lực được bố trí đầy đủ ở các khoa trọng điểm. Thuốc, vật tư, trang thiết bị được dự trù ở mức cao nhất, không để bất kỳ ca bệnh nào bị gián đoạn điều trị dù là ngày thường hay cao điểm ngày tết.

Niềm vui nho nhỏ của tua trực tết tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Giang

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang, cho biết: Bệnh viện Đa khoa An Giang là bệnh viện hạng 1, cấp chuyên sâu, hiện có 970 giường kế hoạch, thực kê 1.200 giường. Với nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bệnh viện trong các ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 luôn sẵn sàng ứng trực cấp cứu, điều trị các trường hợp bệnh nhân nặng, không may gặp phải những sự số nghiêm trọng về sức khỏe cần phải cấp cứu, chẩn đoán, điều trị kịp thời.

"Bệnh viện trực tết theo 4 cấp, từ lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo các khoa, phòng; bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp thực hiện chuyên môn và thường trú về chuyên môn. Bệnh viện cũng đã rà soát các điều kiện về nhân lực và vật lực, đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung, điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt, đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị phục vụ cấp cứu trong dịp cao điểm”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang Nguyễn Duy Tân nói.

Điều dưỡng truyền nước cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Giang

Tại Khoa cấp cứu, bệnh nằm gần như kín các giường, người nhà túc trực với gương mặt đầy lo âu. Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Kiểm, Trưởng Khoa cấp cứu cùng các bác sĩ cũng tất bật khám, cấp cứu, phân loại bệnh để đưa về các khoa điều trị. Bác sĩ Kiểm cho biết: “Khoa Cấp cứu có 62 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, chia 4 tua trực, làm việc 3 ca 4 kíp, đảm bảo 24/24 giờ. Mỗi tua trực 14 người, trong đó có 3 bác sĩ. Trang thiết bị hồi sức cấp cứu đầy đủ như máy thở, sốc điện, máy ép tim…”.

Bệnh viện Đa khoa An Giang có 2 khoa hồi sức tích cực nội và hồi sức tích cực ngoại khoa. Bác sĩ sau khi sơ cấp cứu ban đầu, lọc bệnh, liên quan khoa nào lập tức mời bác sĩ chuyên khoa đó xuống xử lý, nhanh chóng, nhịp nhàng.

Các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa An Giang liên tục cập nhật hồ sơ bệnh án trên hệ thống.

Quen việc và trong tâm thế sẵn sàng, chuyên nghiệp, chuyên môn cao, bác sĩ ít khi áp lực do bệnh đông, nhưng áp lực khi cấp cứu do đả thương. Thạc sĩ, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu Huỳnh Ngọc Nhân chia sẻ: Trước kia, y, bác sĩ áp lực do những trường hợp tai nạn với đả thương. Khi bệnh nhân được chuyển vô cấp cứu, thường người đi cùng gây áp lực, do họ đã uống rượu, mất kiểm soát, quậy… Tuy nhiên, nhờ đội bảo vệ cơ động và công an 113 trực, nên bác sĩ yên tâm làm việc.

“Mấy anh em bây giờ cũng quen rồi, quen việc điều dưỡng tiếp nhận phân loại bệnh, làm theo các kỹ thuật, quy trình chuyên môn, thực hiện y lệnh của bác sĩ, đánh giá tình trạng bệnh để phối hợp bác sĩ xử lý và chuyển bệnh về các khoa theo lệnh của bác sĩ”, Điều dưỡng trưởng Huỳnh Ngọc Nhân chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang cho biết: Trong 6 ngày Tết từ ngày 15 đến 20/2/2026 (tức ngày 28/12 đến mùng 4/1 âm lịch), bệnh viện tiếp nhận 178 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, 3 trường hợp tai nạn do pháo nổ và 1.152 trường hợp các loại bệnh. Bệnh viện thực hiện 149 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn 51 trường hợp. Hiện, lượng máu dự trữ tại bệnh viện còn 94.850 ml đáp ứng nhu cầu điều trị và cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khám phân loại bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 1.350 giường, 1.520 cán bộ viên chức. Bác sĩ chuyên khoa II Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Trong những ngày tết, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế An Giang về tập trung nhân lực, trang thiết bị phục vụ Nhân dân vui xuân đón tết, bệnh viện đã triển khai thực hiện kế hoạch. Tất cả viên chức của bệnh viện làm việc ở các phòng chức năng đều phân công vô ca, vô kíp phục vụ trong 9 ngày tết. Đặc biệt, bệnh viện đã huy động được 2.000 đơn vị máu lưu trong kho, đủ đáp ứng sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và chia sẻ cho các bệnh viện trong tỉnh. Thuốc, dịch truyền vật tư y tế phục vụ hồi sức, cấp cứu, phẫu thuật không thiếu”.

Y, bác sĩ cấp cứu bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Trung bình Khoa cấp cứu tiếp nhận 200 ca/ngày, cao điểm ngày Tết 240 - 250 ca/ngày. Ngoài bệnh nội khoa thông thường, tai nạn giao thông tăng vài chục ca so ngày thường. Khoa có hơn 70 nhân sự, trong đó có 19 bác sĩ chia 2 ca 3 kíp trực tết, nhờ tăng cường nhân sự đảm bảo cấp cứu bệnh nhân”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang kiểm tra nhanh hồ sơ bệnh cấp cứu.

Những ngày tết, ở bệnh viện, những y, bác sĩ vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh, gác lại niềm vui riêng để chăm sóc và bảo vệ sự sống cho người bệnh. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng… công tác tại bệnh viện chưa một lần được đón tết trọn vẹn bên gia đình. Tết đối với bác sĩ trực là hành trình gìn giữ hy vọng, sự sống cho người bệnh.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang…, hay các khoa cấp cứu đột quỵ tại các bệnh viện trong tỉnh, nơi mùa xuân được giữ bằng từng nhịp thở. Tại đây, không khí trực tết căng thẳng hơn ngày thường và mỗi bệnh nhân qua được cơn nguy kịch chính là động lực để các bác sĩ vượt qua những ca trực dài, những đêm không ngủ, xa nhà, xa quê trong những ngày tết.

Các chuyên khoa luôn trong trạng thái sẵn sàng hội chẩn đa chuyên ngành. Phòng mổ cấp cứu duy trì kíp trực 24/24 giờ; trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đồng hành, chỉ đạo tại chỗ. Đồng thời, trang thiết bị, thuốc men, vật tư tiêu hao, hóa chất đều được rà soát, bổ sung. Sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ đã làm nên một mùa xuân ấm áp giữa những hành lang trắng, nơi sự sống luôn được đặt lên hàng đầu.

HẠNH CHÂU