

Nội dung được hưởng ứng mạnh mẽ từ đầu tháng 3 là “Tuần lễ áo dài” do tổ chức công đoàn phối hợp hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động trong đoàn viên, nữ công nhân, viên chức, lao động. Duy trì hàng năm, “Tuần lễ áo dài” khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.



Trong suốt tuần qua, tại các cơ quan, trường học, các tuyến đường, áo dài xuất hiện đồng loạt tạo nên bức tranh đầy màu sắc, nét duyên dáng và thanh lịch của người phụ nữ. Theo thời gian, áo dài Việt Nam không chỉ giữ được nét truyền thống mà còn có những biến tấu hiện đại để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Đó là trang phục có thể mặc đi chơi, đi làm hay xuất hiện trong những sự kiện quan trọng.
“Việc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” không chỉ góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ di sản lâu đời của người Việt” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.


Ấn tượng hơn khi có những địa phương tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của hàng trăm phụ nữ ở các độ tuổi, khoe sắc vóc duyên dáng thướt tha trong tà áo truyền thống đầy quyến rũ.
Chị Trần Thị Yến Nhi (Công đoàn cơ sở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi và háo hức tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ và tổ chức công đoàn phát động. Tâm điểm là 500 đại biểu đồng diễn và diễu hành áo dài truyền thống. Tôi rất đỗi tự hào khi được khoác lên mình bộ áo dài của dân tộc Việt Nam, khơi dậy tình yêu, trách nhiệm giữ gìn và quảng bá văn hóa đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.


Ở nhiều địa phương, “Tuần lễ áo dài” còn có thêm nghĩa cử ấm áp với chương trình trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từng chiếc áo dài được quyên góp không chỉ là món quà, mà còn chứa đựng yêu thương, sự sẻ chia gửi đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sau phát động, hàng trăm bộ áo dài đã được lên “gian hàng” cho các bà, các cô, chị, em có nhu cầu đến chọn lựa.





Nhằm lan tỏa khí thế vui tươi phấn khởi, các cấp công đoàn và hội phụ nữ còn tổ chức các hội thi, như: Trang trí bánh dân gian, đổ bánh xèo, bánh khọt, nấu mâm cơm gia đình… với vai trò chính là các đoàn viên nam vào bếp.


Kết hợp trong các sự kiện là ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ, cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; biểu dương nữ đoàn viên, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong công tác, xây dựng hạnh phúc gia đình…
MỸ HẠNH