Thắng đậm Nepal, tuyển futsal Việt Nam sớm giành vé vào vòng chung kết châu Á 2024

09/10/2023 - 19:38

Đánh bại Nepal với tỉ số 5-0, tuyển futsal Việt Nam giành vé vào vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024 sớm 1 lượt đấu chiều 9-10.

Với một đối thủ không quá khó khăn là Nepal, HLV Diego Giustozzi quyết định cho thủ môn Hồ Văn Ý dự bị và trao cơ hội để Nguyễn Hữu Phúc có lần đầu tiên bắt chính cho tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức.

Ở trận đấu sớm trong ngày, Hàn Quốc đã đánh bại Mông Cổ với tỉ số 6-1 để tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng tạo nhiều áp lực cho Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV Giustozzi phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn để giành lại ngôi đầu.

Tuyển futsal Việt Nam sớm giành vé dự vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024

Sau tiếng còi khai cuộc, Châu Đoàn Phát nhanh chóng giúp tuyển VIệt Nam mở tỉ số ở ngay phút thứ 2. Từ một tình huống phối hợp với đồng đội, tuyển thủ sinh năm 1999 dứt điểm từ giữa sân đánh bại thủ môn Nepal trong cú sút đầu tiên của trận đấu.

Phải mất gần nửa thời gian của hiệp đấu, tuyển Việt Nam mới có thể nhân đôi cách biệt sau nhiều nỗ lực vây hãm khung thành Nepal do công Dương Ngọc Linh. Trước khi khép lại hiệp 1, Minh Trí nâng tỉ số 3-0.

Sau giờ nghỉ, Từ Minh Quang sớm nâng tỉ số lên 4-0 ở đầu hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, tuyển Việt Nam vẫn không thể mang về bàn thắng thứ 5 khiến HLV Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật "power-play" trong 4 phút cuối cùng.

Khoảng thời gian cuối trận, thủ môn Nepal thi đấu đầy xuất thần khiến các nỗ lực của Việt Nam đều bất thành. Khi thời gian chỉ còn đúng 1 giây cuối, Dương Ngọc Linh kịp thời tỏa sáng để lập cú đúp và giúp Việt Nam thắng chung cuộc 5-0 trước Nepal.

Với kết quả này, đội tuyển futsal Việt Nam và Hàn Quốc sớm giành vé vào vòng chung kết trước 1 lượt đấu.

Trong đó, tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng D khi có hiệu số tốt hơn Hàn Quốc. Ở lượt đấu cuối cùng, tuyển futsal Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chạm trán nhau để xác định ngôi vị nhất, nhì bảng D lúc 13 giờ ngày 11-10.

Tại vòng loại Giải Futsal châu Á 2024, tuyển futsal Turkmenistan rút lui khiến bảng A chỉ còn 2 đội và chỉ có 1 suất dự vòng chung kết. Do đó, 7/8 đội nhì bảng đều giành quyền đi tiếp mà không cần phải cạnh tranh về thành tích.

Theo QUỐC AN (Người Lao Động)