Thanh niên An Giang hưởng ứng Chương trình “Tháng 3 biên giới”

18/03/2024 - 16:45

 - Hưởng ứng Chương trình “Tháng 3 biên giới”, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm, chăm lo đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân ở địa bàn biên giới tỉnh An Giang.

Tháng 3 hàng năm là thời điểm đoàn viên, thanh niên cả nước cùng tích cực thi đua, tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến sức trẻ xây dựng, phát triển quê hương. Đây còn là dịp để tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực thông qua Chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Năm 2024, Chương trình “Tháng 3 biên giới” được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”. Theo đó, chương trình tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới.

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó

Đồng thời, tổ chức hoạt động tri ân, giao lưu, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Các cấp bộ Đoàn, Hội còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới; xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân sinh sống tại khu vực biên giới

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang cho biết: “Vì An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, có khoảng 100km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Do đó, thời gian qua, Tỉnh đoàn An Giang, Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, chú trọng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa hội viên, đoàn viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm việc tại các địa bàn khu vực biên giới. Hưởng ứng Chương trình “Tháng 3 biên giới”, Tỉnh đoàn An Giang đã phối hợp Thành đoàn Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới…”.

Trong khuôn khổ Chương trình “Tháng 3 biên giới”, đoàn viên thanh niên Thành đoàn Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ và Tỉnh đoàn An Giang đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt và tặng sinh kế cho phụ nữ khó khăn thuộc các xã, phường biên giới tại TP. Châu Đốc.

Đồng thời, thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 265 trên tuyến biên giới phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc); tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”, tặng 20 đèn năng lượng mặt trời cho Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân; tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách xã Cần Đăng (huyện Châu Thành) và xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc).

Thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 265 trên tuyến biên giới phường Vĩnh Nguơn

Nhằm lan tỏa ý nghĩa Chương trình “Tháng 3 biên giới”, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phối hợp Đoàn Thanh niên 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc (TX. Tân Châu) tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương” đối với đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THCS Vĩnh Xương tại cột mốc biên giới 241. Học sinh Trường THCS và THPT Long Bình, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn thuộc huyện An Phú cũng đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới 246-1.

Tại các cột mốc biên giới, đoàn viên, thanh niên, học sinh đã được các cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng giới thiệu, chia sẻ về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, quá trình phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia và lịch sử hình thành cột mốc biên giới. Thông qua các tiết học thực tế tại cột mốc biên giới đã giúp học sinh ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

MỸ LINH