Thanh niên Châu Phú lên đường nhập ngũ

27/02/2024 - 05:47

 - Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu Xuân mới, các địa phương trong tỉnh lại đưa những thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hòa cùng không khí đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẵn sàng cho Lễ giao, nhận quân năm 2024 diễn ra trang trọng, đảm bảo ngày giao quân là ngày hội của toàn dân.

Hội đồng NVQS huyện Châu Phú đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; kiện toàn Hội đồng NVQS đúng, đủ thành phần theo quy định và phân công từng thành viên hội đồng phụ trách cơ sở, đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ từng địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện phối hợp với đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS cho Nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để thanh niên thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

“Được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong thời kỳ đất nước thanh bình, ổn định và phát triển là điều vô cùng hạnh phúc. Em được tìm hiểu về truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam, về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ngày nay, quân đội còn là lực lượng chủ lực trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân giảm nghèo.

Tự hào là người con quê hương Châu Phú anh hùng, bản thân em luôn ý thức rằng, phải biết noi theo các thế hệ cha ông đi trước, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - thanh niên Bùi Hà Hải Đăng (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung) chia sẻ.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình.

Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được triển khai chặt chẽ theo đúng quy trình các bước từ sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt hồ sơ lý lịch bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân.

Thanh niên Trần Thái Ngọc Lợi (thị trấn Cái Dầu) bộc bạch: “Em vừa tốt nghiệp THPT, muốn học nghề để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi nghe địa phương đang tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, em đã viết đơn tình nguyện để tham gia NVQS năm 2024, vì đây là trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc”.

Ông Trần Thanh Hải (cha của Trần Thái Ngọc Lợi) thông tin: “Tôi động viên con tham gia NVQS để làm tròn trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Gia đình rất an tâm và tin tưởng môi trường quân đội sẽ rèn luyện, giúp con trưởng thành hơn”.

Thượng tá Ngô Văn Chệt, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Phú cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu với Thường trực UBND huyện và Hội đồng NVQS huyện thực hiện quy trình tuyển quân đúng quy định. Sau lễ giao, nhận quân (ngày 27/2), đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện bước thứ 8, sơ kết rút kinh nghiệm (vào tháng 9/2024). Qua quá trình tạo nguồn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, đến thời điểm này, toàn huyện có 325 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Qua thâm nhập địa bàn, nắm tình hình tư tưởng công dân, toàn huyện có 71,22% công dân tình nguyện thi hành NVQS. Chính sách hậu phương quân đội luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo, như: Mua sổ tiết kiệm; tặng tiền mặt 1 triệu đồng; tặng phần quà 500.000 đồng/công dân và bảo đảm phương tiện cho thân nhân thanh niên đến đơn vị nhận quân.

“Ban CHQS huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị mọi mặt công tác tổ chức Lễ giao nhận quân, đảm bảo chặt chẽ, trang trọng, mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng” - thượng tá Ngô Văn Chệt nhấn mạnh.

TRỌNG TÍN