Thế giới đã ghi nhận trên 416,78 triệu ca mắc COVID-19

17/02/2022 - 08:05

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 16-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 416.780.702 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.860.072 ca tử vong. Trên 339,63 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 71,28 triệu bệnh nhân chưa khỏi.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13/2/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số nước châu Á đang chứng kiến làn sóng dịch mới do biến thể Omicron. Tại Thái Lan, chính quyền thủ đô Bangkok thông báo sẽ mở thêm nhiều cơ sở cách ly cộng đồng để đối phó với số ca mắc mới đang gia tăng trên địa bàn thủ đô. Các trung tâm cách ly cộng đồng tiếp nhận những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nhưng không có các triệu chứng nghiêm trọng. Thủ đô Bangkok hiện đang dẫn đầu cả nước Thái Lan về số ca mắc mới. Ngày 16/2, Thái Lan ghi nhận thêm 16.426 ca mắc mới, trong đó có 2.891 ca ở Bangkok. 

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, với 90.443 ca, tăng gấp hơn 1,5 lần so với 57.164 ca của ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch lên 1.552.851. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc có điều chỉnh các quy định giãn cách xã hội hay không trong ngày 18/2.

Trước tình hình lây nhiễm tăng mạnh, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 16/2 khuyến cáo học sinh từ mẫu giáo đến trung học thực hiện các xét nghiệm nhanh tại nhà 2 lần mỗi tuần trước khi đến trường. Bộ cho biết sẽ phân phối 60,5 triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho 6,92 triệu học sinh và nhân viên trường học trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3 để làm các xét nghiệm theo khuyến nghị.

Nhật Bản thông báo số ca tử vong ở mức cao nhất từ trước đến nay, ngay cả khi số ca nhiễm mới do biến thể Omicron giảm xuống. Số ca tử vong trong 24 giờ qua tại Nhật Bản là 236 ca, cao hơn mức cao kỷ lục 216 ca ghi nhận hôm 18/5/2021. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm, khi ghi nhận thêm 84.220 ca mắc mới. Mặc dù vậy, giới chuyên gia y tế Nhật Bản nhận định rất khó để dự báo về thời điểm đạt đỉnh của làn sóng lây nhiễm này, đồng thời cảnh báo người dân cần chú ý thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, nhất là khi chính phủ dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh cho người nước ngoài từ tháng 3 tới.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bên cạnh những nước đang chứng kiến làn sóng dịch mới dâng cao thì nhiều nước cũng đã nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi nhận thấy tình hình trong tầm kiểm soát. Singapore cho biết nước này sẽ tiếp tục đơn giản hóa các biện pháp kiểm soát biên giới đối với những người đã tiêm đủ vaccine. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhập cảnh không có khả năng gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình dịch bệnh trong nước và những trường hợp mắc bệnh ít chuyển biến nặng, cùng với tỷ lệ người dân được tiêm phòng vaccine cao cũng như năng lực y tế vẫn đáp ứng được yêu cầu.

Bộ Y tế Singapore cho biết sẽ mở rộng Làn đi lại vaccine (VTL) tới Hong Kong (Trung Quốc), Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 22/2 và các chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện từ ngày 25/2. Singapore cũng nới lỏng thêm một số hạn chế ở trong nước và sẽ tiếp tục đánh giá các biện pháp kiểm soát biên giới và mở rộng chương trình VTL theo cách thức an toàn và thận trọng, có tính đến tình hình dịch bệnh trong nước cũng như trên toàn cầu.

Tại châu Âu, Hà Lan sẽ trở lại chế độ bình thường mới với việc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống dịch lây lan. Bộ trưởng Y tế Hà Lan Ernst Kuipers nhấn mạnh Hà Lan hiện đang ở trong một giai đoạn mới, phù hợp với cơ chế bình thường mới. Theo dự kiến, Chính phủ Hà Lan sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19 theo 3 giai đoạn. Cơ quan chức năng sẽ dỡ bỏ sớm lệnh cấm không tập trung quá 4 người trong nhà và làm việc trực tuyến. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 18/2, tất cả các địa điểm trong nước sẽ được phép mở cửa trở lại đến 1h sáng. Từ ngày 25/2, các địa điểm này sẽ hoạt động theo giờ thông thường.

Chính phủ Latvia cũng đã thông qua một kế hoạch gồm 3 giai đoạn để dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 vào tháng 4 tới. Các biện pháp phòng dịch sẽ được nới lỏng từng bước, có tính đến sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch trên, có hiệu lực từ ngày 16/2, chủ yếu liên quan đến những trẻ em sẽ không cần chứng nhận âm tính với virus  để được hưởng các dịch vụ hoặc tham dự một sự kiện.

Chính phủ CH Cyprus đã quyết định dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 do số ca mắc COVID-19 hằng ngày trong những ngày gần đây không tăng thêm. Theo Bộ Y tế CH Cyprus, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/2 tới ngày 14/3, trong đó quan trọng nhất là bỏ quy định phân biệt giữa những người đã tiêm chủng và những người chưa tiêm chủng liên quan đến việc ra/vào các khu vui chơi giải trí và tham dự các sự kiện xã hội và thể thao.

Canada công bố một số điều chỉnh đối với quy định đi lại quốc tế, theo đó những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ sẽ không bị bắt buộc xét nghiệm PCR trước khi đến quốc gia Bắc Mỹ này. Hành khách sẽ vẫn phải làm xét nghiệm trước khi đến Canada, nhưng được tùy chọn xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm phân tử. Nhà chức trách sẽ tiến hành xét nghiệm PCR ngẫu nhiên đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh nước này. Bên cạnh đó, khuyến cáo đi lại đối với người Canada cũng thay đổi, từ tránh các chuyến đi với những mục đích không thiết yếu thành thận trọng khi cân nhắc những chuyến đi này.  Chính sách mới nêu trên sẽ có hiệu lực vào ngày 28/2 tới. 

Xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ 4 tuổi tại trung tâm y tế ở Rancho Cucamonga, bang California (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 trên các du thuyền, 7 tuần sau khi khuyến cáo người dân không đi phương tiện này. CDC Mỹ đã quyết định hạ cảnh báo từ mức độ 4 xuống còn mức độ 3 trong bối cảnh số ca mắc mới được báo cáo trên các du thuyền đã giảm. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến nghị những người chưa tiêm vaccine tránh đi du thuyền.

Về chiến dịch tiêm phòng COVID-19, trong nỗ lực nhằm mở cửa trở lại hoàn toàn các trường học sau thời gian dài đóng cửa, Lào sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 6-11, bắt đầu từ tháng 3 tới. Để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng trên, Bộ Y tế Lào đã chỉ đạo các cơ quan y tế cấp tỉnh, huyện trên toàn quốc bắt đầu thu thập thông tin về trẻ em trong độ tuổi từ 6-11. Trước khi triển khai đại trà trên toàn quốc, từ tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế Lào cũng đã tiến hành thành công chương trình tiêm thử nghiệm cho trẻ từ 6-11 tuổi tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào. Theo Bộ Y tế Lào, việc tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi trên toàn quốc phải được sự đồng ý của các bậc cha mẹ và sẽ bắt đầu tại thủ đô Viêng Chăn, trong khi những tỉnh nào đã sẵn sàng cũng có thể bắt đầu triển khai tiêm ngay. Lào hiện có đủ vaccine để tiêm chủng cho toàn dân sau khi nhận được trên 18 triệu liều vaccine tài trợ từ các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế trên thế giới.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng di động ở phía Bắc London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Anh, Viện Nghiên cứu y tế quốc gia (NIHR) thông báo nước này sẽ thí điểm tiêm mũi thứ 4 ngừa COVID-19 bằng vaccine chống biến thể Omicron. Vaccine mới do hãng Moderna phát triển này sẽ được sử dụng như mũi tiêm tăng cường thứ nhất hoặc thứ hai trong cuộc thử nghiệm lâm sàng dự kiến bắt đầu trong tuần này tại nhiều địa điểm của vùng England, xứ Wales và Scotland. Khoảng 3.000 người sẽ được tuyển chọn tham gia nghiên cứu trong 4 tuần tới, với một nửa được ngẫu nhiên lựa chọn tiêm vaccine chống biến thể Omicron và nửa còn lại tiêm vaccine ngừa COVID-19 thông thường của Moderna. Cuộc thử nghiệm dự kiến kéo dài trong 13 tháng, sẽ đánh giá cả khả năng đáp ứng miễn dịch và độ an toàn của mũi tiêm chống biến thể.

Theo LÊ ÁNH (TTXVN)