Thế giới ghi nhận tổng cộng trên 216,6 triệu ca mắc COVID-19

25/08/2021 - 08:01

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-8 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 216.633.297 ca mắc COVID-19 và 4.458.978 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 191.195.776 ca.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Hoàng gia Papworth ở Cambridgeshire, Anh. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Sự lây lan của biến thể siêu lây nhiễm Delta đang khiến số ca mắc, nhập viện và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua ở nước này đã tăng 14% so với tuần trước đó, số ca mới phải nhập viện trong tuần tăng 14,2%, trong khi số ca tử vong mới trung bình trong tuần qua tăng 10,8%. Tính trên cả nước, tổng số ca nhiễm biến thể Delta ước tính tăng 98,8%.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ là 38.818.270 ca, cao nhất thế giới, trong đó có 646.696 ca tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổng thống Joe Biden ngày 23/8 hối thúc những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 nên đi tiêm.

Tại châu Âu, Pháp và Anh tiếp tục ghi nhận những số liệu đáng báo động. Cụ thể, giới chức y tế Pháp ngày 23/8 cho biết số người phải nhập viện vì COVID-19 và phải điều trị tích cực đang ở mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Có 356 người phải nhập viện trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên mức 11.007 ca, vượt ngưỡng 11.000 ca kể từ ngày 17/7. Bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực tăng 87 ca, lên mức 2.215 ca, con số cao nhất kể từ ngày 10/6. Số ca tử vong mới là 108 ca, lên 113.496 ca, cũng là mức cao thứ 11 trên thế giới. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là số ca nhiễm mới giảm 11,4% so với cách đây một tuần, với 5.166 ca ghi nhận trong 24 giờ qua. Với tổng số ca nhiễm hơn 6,6 triệu ca, Pháp đang đứng thứ 5 thế giới xét về mức độ ảnh hưởng của dịch.

Còn tại Anh, Cơ quan Y tế Công cộng England cho biết trong vòng 7 ngày qua, Anh ghi nhận trung bình 100 ca tử vong/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3. Dù số ca tử vong hiện thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của mùa đông năm ngoái (khi có tới 1.248 ca được ghi nhận trong ngày 23/1), các nhà khoa học cho rằng đây là mức tăng đáng chú ý kể từ cuối tháng 5, đầu tháng 6. Các nhà khoa học cảnh báo tỷ lệ tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng khi hàng triệu học sinh và sinh viên trên khắp nước Anh tựu trường vào tuần tới. Số ca mắc mới (31.914 ca) cũng bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào giữa tháng 7, trong khi số ca mắc trung bình trong 7 ngày qua tăng 13% so với tuần trước. 

Tại Đông Nam Á, Lào ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh, với 336 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó 189 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 147 ca cộng đồng. Tính từ đầu dịch, Lào ghi nhận tổng cộng 12.957 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong.

Trong khi đó, tình hình lây lan dịch COVID-19 ở Thái Lan đang có dấu hiệu chậm lại, qua đó củng cố hy vọng rằng kế hoạch của chính phủ nước này mở cửa lại đất nước trước cuối năm nay có thể vẫn thực hiện được. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 17.165 ca mới và 226 ca tử vong vì COVID-19. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Thái Lan đã có tổng cộng 1.083.951 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.788 ca tử vong.

Tại Campuchia, Bộ Y tế Campuchia ngày 24/8 xác nhận trong 24 giờ qua có 466 ca mới, gồm 94 ca nhập cảnh và 372 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay tại Campuchia đã vượt mốc 90.000 ca, song số ca nhiễm mới vẫn ở mức dưới 500 ca/ngày. Cũng trong 24 giờ qua, đã có thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.821 ca.

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 của Hàn Quốc đã tăng trở lại trên mức 1.500 ca/ngày, với 1.509 ca ghi nhận ngày 24/8, đưa tổng số lên 239.287 ca kể từ đầu dịch. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong số các ca mắc mới có 1.470 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc, ở mức trên 1.000 ca trong ngày thứ 49 liên tiếp, thường giảm vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần do có ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần nhưng tăng trở lại từ thứ 4. Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc cũng tăng 6 ca lên 2.228 ca.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đến nay ghi nhận tổng cộng 2.599 ca mắc COVID-19 là những người đã tiêm phòng đầy đủ. Con số này tương đương cứ 100.000 người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ liều thì có 35,1 người nhiễm bệnh sau tiêm.

Tại New Zealand, chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 sau khi ghi nhận 41 ca nhiễm mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm trong cộng đồng trên cả nước lên 148 ca. Lệnh phong tỏa hiện nay được ban bố từ ngày 17/8, sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng tại Auckland, và sẽ hết hiệu lực vào giữa đêm 27/8. Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, các trường học và công ty đều phải đóng cửa, trừ những cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và trạm dịch vụ.

Theo PHAN AN (TTXVN)