Thể hình An Giang đoạt 9 huy chương Châu Á

21/07/2022 - 14:08

 - Kết thúc Giải vô địch Thể hình Châu Á năm 2022, đội tuyển Thể hình Việt Nam đã thi đấu 24 nội dung, đoạt 5 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng, xếp hạng nhì đồng đội nữ.

Đinh Kim Loan (giữa) đoạt Huy chương vàng nội dung nữ thể hình trên 30 tuổi

Trong đó, thể hình An Giang có 4 vận động viên tham gia giải, gồm: Đinh Kim Loan, Phạm Văn Mách, Nguyễn Thị Kim Cương và Trần Thị Cẩm Tú thi đấu, đoạt 2 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Theo đó, nữ lực sĩ Đinh Kim Loan đã đoạt Huy chương vàng nội dung nữ thể hình trên 30 tuổi; Nguyễn Thị Kim Cương đoạt Huy chương vàng nội dung nữ Fitness chiều cao trên 165cm.

Ngoài ra, vận động Trần Thị Cẩm Tú đoạt 3 Huy chương bạc các nội dung: Nữ Fitness chiều cao đến 165cm; nữ cổ điển chiều cao đến 165cm và nữ cổ điển trên 30 tuổi; Nguyễn Thị Kim Cương đoạt 2 Huy chương bạc nội dung nữ Sports physique chiều cao trên 165cm và nữ sports physique trên 30 tuổi; Đinh Kim Loan đoạt Huy chương bạc nội dung nữ Thể hình đến 55kg. Trong khi đó, nam lực sĩ Phạm Văn Mách đoạt Huy chương đồng nội dung nam thể hình đến 55kg.

Giải vô địch Thể hình Châu Á 2022 diễn ra tại Maldives từ ngày 18 đến 21/7, có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 323 lượt vận động viên tranh tài 50 bộ huy chương.

L.H