Thể hình An Giang nỗ lực vươn xa

11/11/2020 - 06:29

 - Kết thúc Giải thể dục thể hình và fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, các vận động viên (VĐV) An Giang thi đấu xuất sắc xếp hạng nhất toàn đoàn, với 7 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Thành tích ấn tượng trên sẽ tạo tiền đề quan trọng để thầy trò huấn luyện viên (HLV) trưởng môn thể hình và fitness An Giang Nguyễn Văn Hải thi đấu tốt tại Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2020.

Vận động viên thể hình An Giang 

Giải thể dục thể hình và fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Giải quy tụ trên 50 VĐV của 6 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, gồm: Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ tham gia trành tài 12 nội dung (8 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ và 2 nội dung fitness nữ). An Giang có 12 VĐV tham dự thi đấu 11/12 nội dung. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thể hiện sức mạnh vượt trội, khi đoạt đến 7 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, An Giang xếp hạng nhất toàn đoàn. Với sự tiến bộ mạnh mẽ thời gian gần đây, Cà Mau chiếm vị trí hạng nhì toàn đoàn, với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ; TP. Cần Thơ hạng ba toàn đoàn, với 1 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

HLV Nguyễn Văn Hải cho biết, giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao, với nhiều VĐV tuyển quốc gia và các VĐV trẻ triển vọng tham gia thi đấu. Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các VĐV tham dự giải và tiếp tục khẳng định vị thế của An Giang trên đấu trường khu vực và quốc gia, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao An Giang tại đại hội.

Ngay sau Giải thể dục thể hình và fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 kết thúc, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hải tiếp tục ở lại Kiên Giang để tham dự Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2020, diễn ra từ ngày 11 đến 14-11. Giải có 14 đơn vị tham gia tranh tài 21 bộ huy chương (9 nội dung nam, 5 nội dung nữ, 5 nội dung nam - nữ phối hợp và 2 nội dung vô địch tuyệt đối nam, nữ).

Theo HLV Nguyễn Văn Hải, An Giang có 10 VĐV tham dự giải, với quyết tâm nằm trong "tốp 3" toàn đoàn. Ngoài các VĐV vừa đoạt HCV tại Giải thể dục thể hình và fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 vừa qua, như: Đặng Thị Kim An, Lương Hồng Ngọc, Lê Hoài Thương, Phan Huỳnh Đức, An Giang còn có sự góp mặt của 2 lực sĩ kỳ cựu là Phạm Văn Mách và Đinh Kim Loan.

Ngoài ra, 2 VĐV trẻ có nhiều tiến bộ thời gian qua là Nguyễn Thị Nguyệt Xuân và Nguyễn Thị Phi Yến sẵn sàng tạo bất ngờ tại giải. VĐV Lương Hồng Ngọc chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phục khi đoạt HCV tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII. Thành tích ấy sẽ là động lực để tôi cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại giải vô địch quốc gia”.

HLV Nguyễn Văn Hải cho biết, dù rất khó khăn trong cuộc đua tranh chấp huy chương khi khá nhiều VĐV vừa thi đấu xong và phải cạnh tranh với các đơn vị mạnh khác nhưng bộ môn sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Qua giải giúp các đơn vị đánh giá chất lượng hoạt động tập luyện thời gian qua. Đồng thời, là dịp để các VĐV giao lưu, kết nối, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong thi đấu. Ngoài ra, còn giúp ngành thể thao tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải thi đấu khu vực, quốc tế.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU