Thêm những mô hình “làm theo” Bác thiết thực ở Phú Tân

21/02/2024 - 06:17

 - Đổi mới từ sinh hoạt học tập cho đến đăng ký mô hình cụ thể, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiếp tục được lan tỏa, thêm nhiều cách làm hay, mô hình ý nghĩa.

Bên cạnh mô hình tiết kiệm học tập Bác từ năm 2014 được duy trì đến nay, trong năm qua, Đảng bộ thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân) còn thực hiện thêm mô hình vận động xã hội hóa dặm vá những đoạn đường bị xuống cấp trên địa bàn thị trấn.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Vàm Cao Thanh Hải cho biết, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ từ thiện cùng thành lập Ban vận động thực hiện mô hình với 18 thành viên.

Mô hình tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, đi lại nên được nhiều người ủng hộ. Từ ranh xã Phú An đến giáp ranh xã Phú Thạnh khoảng 7km (Đường tỉnh 954) của thị trấn Chợ Vàm, Ban vận động đã tổ chức sửa chữa, lấp vá ổ gà, lún, nứt… với chiều dài 3,5km và tuyến lộ cụm tuyến dân cư chiều dài 400m, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, toàn bộ do Nhân dân trong và ngoài thị trấn đóng góp.

Nét nổi bật của năm 2023 là đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập theo Bác qua các cuộc thi, hội thi

4 năm nay, bộ phận “một cửa” xã Phú Thạnh duy trì mô hình khai tử tại nhà giúp người dân. Theo đó, khi có người thân không may qua đời, người dân thường trú trên địa bàn không cần phải đến trụ sở UBND xã để làm thủ tục. Cán bộ, công chức xã sẽ thành lập đoàn đến nhà dân để thăm hỏi, chia buồn, tặng quà và trao giấy khai tử cho người thân đã mất.

“Việc làm thể hiện sự quan tâm, gần gũi và hài lòng, thân thiện của công dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức về tác phong, đạo đức, kỹ năng giao tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thạnh Dương Hoài Phong chia sẻ.

Cụ thể hóa việc học tập thành “làm theo” Bác với các mô hình hay, năm 2023, toàn huyện Phú Tân có 58/58 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện 96 mô hình; 242 chi, đảng bộ, bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký 257 mô hình. Phần lớn tập trung vào công tác chăm lo an sinh - xã hội và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, như: Hỗ trợ cán bộ, đảng viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi; đóng góp mua xe chuyển bệnh miễn phí; hiến đất xây cầu, làm đường... Các ngành thuộc khối nhà nước đăng ký thi đua thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân…

Trên toàn huyện Phú Tân, việc sinh hoạt các nội dung học tập và làm theo Bác được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc duy trì sinh hoạt trong các buổi họp lệ với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân Võ Minh Luân, các chi, đảng bộ luôn chú trọng tuyên truyền những gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác để rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tế chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Một số đơn vị còn ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hình thức, phương pháp triển khai, tuyên truyền việc học và làm theo Bác ngày càng được đổi mới bằng nhiều hình thức. Nổi bật trong năm 2023, tất cả 18/18 đảng ủy xã, thị trấn tổ chức các cuộc thi, hội thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như: Thi hát về Bác, tuyên truyền viên giỏi hoặc kể chuyện gương “người tốt, việc tốt” gắn với tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tìm hiểu lịch sử đảng bộ địa phương... góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 - 2023 của tỉnh. Kết quả, toàn huyện tiếp nhận và gửi 623 bài dự thi, trong đó có 13 cá nhân đạt giải (2 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 8 giải khuyến khích) và giải tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy đạt thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, quảng bá cuộc thi.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 - 12/2023), lần đầu tiên Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội thi tìm hiểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MỸ HẠNH