Thi đua chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang

27/01/2022 - 05:51

 - Như thường lệ, các phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, tạo sinh khí mới cho những khát vọng mới. Năm nay, An Giang vẫn phát động phong trào thi đua, nhưng đặc biệt ở chỗ, hướng về kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022).

Đề cao khát vọng vươn lên

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Phong trào thi đua phải khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đợt thi đua đặc biệt hướng đến tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương An Giang, lòng tự hào về truyền thống, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh; thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động thi đua phải được tổ chức sâu rộng, sôi nổi, thu hút cán bộ, đảng viên, quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; không phô trương, hình thức.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, toàn tỉnh tổ chức hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân cống hiến, đóng góp của nhân dân, người có công với cách mạng. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, vượt qua khó khăn thử thách, huy động sức mạnh tổng hợp, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Song song đó là phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn mới.

Biến tình yêu quê hương thành hành động

Tại TP. Long Xuyên, ngoài 2 đợt thi đua (mỗi đợt 6 tháng), địa phương còn tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, như: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.223 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 1.076 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 3.300 lao động; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.000 lao động; 3 trường đạt chuẩn quốc gia; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93,2%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%.

Tại hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, hướng đến xây dựng thành phố ngày càng văn minh, trật tự theo tiêu chuẩn đô thị loại I, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh: “Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố phải có thái độ, tác phong chuyên nghiệp, thực hiện tốt đạo đức công vụ gắn với văn hóa công sở. Mỗi địa phương, đơn vị phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu UBND thành phố phát động các phong trào thi đua, khen thưởng rộng khắp. Chất lượng phong trào thi đua thường xuyên lẫn chuyên đề đều phải được nâng lên”.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của giáo dục An Giang, như: Lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; quy hoạch lại hệ thống trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa; xã hội hóa giáo dục, mở rộng loại hình đào tạo; quá trình đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục tỉnh nhà; kết quả phổ cập giáo dục các cấp học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, đậu đại học, cao đẳng hàng năm... Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong đơn vị; tổ chức và tham gia hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… tạo sinh khí sôi nổi trong năm.

Ngoài phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự còn kêu gọi thi đua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (từ ngày 30-11-2021 đến 31-10-2022). Toàn tỉnh phấn đấu “Tuyển người nào, chắc người đó”; nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, điều kiện khám sức khỏe với tỷ lệ hợp lý; ưu tiên xét tuyển thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, chuyên môn kỹ thuật; phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện…

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, thông minh, sáng tạo, hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Chào đón sự kiện trọng đại 190 năm thành lập tỉnh, tất cả khơi dậy khát vọng vươn lên, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với công lao mở cõi của bậc tiền nhân.

Cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký công trình, phần việc và hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ kiệm 190 năm thành lập tỉnh, gồm: Công trình văn hóa xã hội; hoạt động, sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch; sáng tác, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học; lễ hội, lễ kỷ niệm, hoạt động cộng đồng; thi đấu thể thao, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, liên hoan văn hóa cộng đồng (lồng ghép đua bò; đua ghe truyền thống; thể thao dân gian; thể dục phong trào; thể thao thành tích cao); khởi công, khai trương, khánh thành công trình trọng điểm…

Bài, ảnh: GIA KHÁNH