Thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể

25/08/2020 - 07:28

 - 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện Thoại Sơn (An Giang) tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được tuyên dương, khen thưởng.

Nhiều năm qua, huyện Thoại Sơn xuất hiện nhiều gương thi đua yêu nước, giúp nhau làm nhiều việc tốt. Từ cá nhân đến tập thể, từ cán bộ, công chức, viên chức đến người nông dân… đều ra sức thi đua phát triển quê hương. “Tôi luôn quan tâm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều năm qua, Hội thánh Tin lành thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) phối hợp UBMTTQVN huyện Thoại Sơn vận động các nhà hảo tâm giúp được 3 căn nhà trị giá 112 triệu đồng; 40 suất học bổng cho các trường trung học trên địa bàn thị trấn Núi Sập (mỗi suất trị giá 900.000 đồng); 15 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng); 10 bộ lọc nước; xây mới 1 cây cầu giao thông nông thôn tại xã An Bình với kinh phí 280 triệu đồng, trong đó Hội thánh Tin lành Núi Sập hỗ trợ 200 triệu đồng.

Đặc biệt, trong lúc xảy ra dịch bệnh COVID-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh và huyện, Hội thánh Tin lành Núi Sập chung tay với chính quyền và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh bằng việc phân phối miễn phí 3.500 khẩu trang y tế, 60 chai nước sát khuẩn cho các cơ quan đoàn thể và bà con nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hội thánh giúp bà con nghèo trong và ngoài hội thánh hơn 200 phần quà, mỗi phần quà là 10kg gạo và 1 thùng mì gói” - mục sư Lê Tấn Cam (Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành thị trấn Núi Sập) bày tỏ những việc làm thiết thực chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo khó.

Tuyên dương kịp thời những gương điển hình là thúc đẩy phong trào thi đua

Nhiều mô hình nổi bật trong thi đua yêu nước của Ban Dân vận Huyện ủy được duy trì, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Điển hình như mô hình vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, trong đó cán bộ, công nhân viên chức - lao động trên địa bàn huyện đóng góp 1.500 đồng/người/ngày.

Qua đó, đã vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” kể cả tiền và hiện vật được 58 tỷ 620 triệu đồng, đảm bảo đủ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em tàn tật mồ côi… hàng năm. Đó còn là mô hình “Tổ, đội tình nguyện thi công cầu, đường” gắn với mô hình vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn. Qua đó đã vận động xây dựng mới 56 cây cầu giao thông với tổng kinh phí 17 tỷ 324 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 13 tỷ 597 triệu đồng.

Phong trào thi đua yêu nước còn lan tỏa đến cả những nông dân “chân đất”. Gắn thi đua với sản xuất giỏi, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều nông dân đã sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm giá trị, chất lượng. Nổi bật là nông dân Nguyễn Quốc Hùng (xã Vọng Thê, Thoại Sơn). Năm 2016, ông đã quyết tâm chuyển đổi vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh (3.000 gốc) với diện tích 5,3ha.

“Qua thời gian canh tác tôi thấy, nếu đơn thuần chỉ sử dụng phân bón hóa học thì cây bưởi sẽ giảm tuổi thọ, hương vị của trái bưởi không đậm đà. Hiện nay, tôi đã áp dụng bón phân hữu cơ cho cây bưởi, hạn chế phân bón hóa học. Ngoài ra, tôi còn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật như: sử dụng tưới phun ứng dụng điện thoại thông minh, trồng hoa dẫn dụ thiên địch. Tuy không đẹp bằng bón phân hóa học nhưng hương vị trái bưởi ngọt ngào, đậm đà hơn. Bưởi da xanh chúng tôi ngoài tiêu thụ trong tỉnh như: siêu thị Co.op Mart, siêu thị Tứ Sơn còn lan tỏa ra cả các tỉnh, thành phố như: Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt (Lâm Đồng), Hà Nội…” - ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm.

Rất nhiều những việc làm cụ thể, gương thi đua trong học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã, đang và sẽ luôn ra sức phấn đấu, nỗ lực góp phần vào thành tựu chung của huyện nhà, làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PHƯƠNG LAN

 

Liên kết hữu ích