Thị trường sau Tết ổn định

27/02/2026 - 05:00

 - Sau Tết Nguyên đán, hàng hóa tại các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn tỉnh ổn định. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, thịt heo, hàng tiêu dùng không xảy ra tình trạng tăng nóng.

Tại Co.opmart Rạch Giá, Co.opmart Kiên Giang, sau kỳ nghỉ Tết, hàng hóa được bổ sung trưng bày, sắp xếp lên kệ, chủ yếu là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Khách đến siêu thị chọn mua các mặt hàng phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Nhờ nguồn cung được chuẩn bị tốt, giá tại siêu thị ổn định. Theo Giám đốc Co.opmart Kiên Giang Nguyễn Hoàng Nam, thời điểm này, Co.opmart Rạch Giá, Co.opmart Kiên Giang đang chuẩn bị cho đợt tiêu dùng tiếp theo 8/3. Nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi được triển khai kích cầu dịp lễ 8/3 nên giá không tăng.

Nhân viên Co.opmart Rạch Giá, phường Rạch Giá sắp xếp hàng hóa lên kệ. Ảnh: KIỀU DIỄM

Khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn phường Rạch Giá, hiện giá bình ổn. Người mua đông vào giờ cao điểm, chủ yếu mua các mặt hàng tươi sống. Chọn mua thịt heo tại chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá, bà Lưu Thị Thái Phượng, ngụ đường Lê Chân, phường Rạch Giá cho biết: “Giá các mặt hàng sau Tết không biến động. Những ngày Tết, giá thịt heo tăng khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng đến mùng 6 tháng giêng trở lại như ngày thường. Giá cá, rau, củ, quả không tăng. Sau Tết, tôi chủ yếu mua thực phẩm tươi sống”, bà Phượng nói.

Sáng sớm, các tiểu thương tại chợ An Châu, xã An Châu mở hàng bán. Một vài khách hỏi giá, lựa trái cây, bó rau rồi nhanh chóng rời đi. Nhu cầu tiêu dùng sau Tết đang quay về trạng thái bình thường nhanh. Chị Nguyễn Thị Xuân Trang - tiểu thương bán hoa tươi và trái cây tại chợ An Châu chia sẻ: “Sau Tết, giá hoa, trái cây tăng cục bộ do nhu cầu mua hoa cúng dịp khai trương, ngày thần tài. Sau ngày mùng 10 tháng giêng, giá ổn định. Tôi chủ động đặt hoa tươi dịp 8/3 để bình ổn giá, hy vọng bán được nhiều”, chị Trang nói.

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại Co.opmart Rạch Giá, phường Rạch Giá. Ảnh: KIỀU DIỄM

Tại chợ Tân Hội, chị Trần Ngọc Thanh - tiểu thương bán rau, củ, quả, cho biết: “Giá rau, củ sau tết bình ổn, tương đương ngày thường. Rau xanh, đậu que, bầu, khổ qua giá từ 15.000 - 25.000 đồng/kg, hoa cúc vàng 30.000 đồng/bó, vạn thọ 20.000 đồng/bụi, ly ù giá 150.000 đồng/bó…

Tại ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, giá cá biển và nhiều loại hải sản không biến động mạnh sau Tết. Chị Đoàn Thị Thắm - tiểu thương bán hải sản cho biết: “Hiện các loại hải sản giá ổn định. Riêng mặt hàng ghẹ và tôm hút khách, giá ghẹ từ 250.000 - 350.000 đồng/kg; mực từ 120.000 - 300.000 đồng/kg, mực trứng giá 350.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Nhứt Phi, ngụ TP. Hồ Chí Minh, du khách tại Hòn Sơn chia sẻ: “Giá hải sản tươi sống tại nơi du lịch như vậy là phù hợp, gia đình tôi thích đi du lịch Hòn Sơn do hải sản tươi sống, ngon mà giá lại rẻ”.

Từ chợ truyền thống đến siêu thị, thị trường giá hàng hóa sau Tết trong tỉnh bình ổn. Nguồn cung dồi dào, các hệ thống bán lẻ chủ động chuẩn bị hàng hóa cho các dịp tiêu dùng tiếp theo. Điều quan trọng là thị trường đang giữ được nhịp cung ứng đều, giá bán hợp lý và chất lượng hàng hóa ổn định để củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

KIỀU DIỄM