Thoại Sơn đảm bảo tốt an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

22/04/2020 - 06:21

 - “Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của đời sống người dân, bên cạnh việc phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện Thoại Sơn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) ổn định tình hình an ninh trật tự để (ANTT) trên toàn địa bàn”- trung tá Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn, An Giang) thông tin.

Thoại Sơn đảm bảo tốt an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân

Ngay từ khi Chính phủ triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Trung ương, địa phương, Công an huyện Thoại Sơn thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn phải xem công tác “Chống dịch như chống giặc”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Do đó, CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an xã, thị trấn khẩn trương triển khai các mặt công tác, cụ thể: tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận liên quan đến dịch bệnh, tình hình ANTT; quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ANTT; đẩy mạnh các biện pháp tấn công các loại tội phạm và triệt xóa nhanh các tụ điểm TNXH. Qua đó, trong giai đoạn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến nay đã phát hiện xử lý 4 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản các loại trên địa bàn; 2 vụ, 1 đối tượng (1 đối tượng bỏ trốn) vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 2.850 bao thuốc lá các loại, 2 xe môtô vận chuyển.

Đặc biệt, đã bắt 4 vụ, liên quan 8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,46gr ma túy đá và nhiều tang vật liên quan; đưa 31 đối tượng đi cắt cơn giải độc, 4 đối tượng cai nghiện bắt buộc; xử phạt hành chính 9 đối tượng. Đồng thời, Công an huyện đã hỗ trợ Công an tỉnh đấu tranh khám phá vụ án ma túy lớn, bắt các đối tượng có liên quan trên địa bàn huyện. Triệt xóa 2 tụ điểm liên quan 34 đối tượng chơi tài xỉu, thu giữ 40 xe môtô, 20 điện thoại di động các loại, trên 10 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Qua công tác phối hợp với các ngành chức năng, đã tổ chức công tác tuần tra các khu vực công cộng, chợ, hàng quán… để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiến hành lập biên bản, xử lý hành chính 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; nhắc nhở trên 250 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng  thường xuyên theo dõi, nắm thông tin trên mạng xã hội nhằm chủ động phát hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, đưa tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 để ngăn chặn, xử lý kịp thời không gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Triển khai lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, nắm chắc nhân hộ khẩu, kịp thời phát hiện người nước ngoài, việt kiều, người ở địa phương khác và người địa phương đi làm ăn xa trở về để phối hợp ngành y tế quản lý, kiểm tra, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định… 

 “Thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp các ngành liên quan để tham mưu Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện tốt các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa tội phạm và TNXH, giữ vững ANTT trên toàn địa bàn…” - trung tá Hoàng nhấn mạnh.

                       Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG