Thoại Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết bằng dân vận

05/09/2023 - 04:29

 - Công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).

Công tác dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ, địa phương đã và đang thực hiện Đề án 01-ĐA/HU, ngày 10/11/2020 về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025”.

Định kỳ 2 lần/năm, Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra hoạt động của Khối Dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng xã, thị trấn. Sau 6 lần kiểm tra, cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá sát, đúng kết quả đạt được, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Huyện quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đủ trình độ, năng lực. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn cho hơn 3.000 lượt cán bộ công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội nông dân, MTTQ.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước luôn được thực hiện theo hướng thiết thực, sát thực tiễn, gắn nhiệm vụ của cấp ủy Đảng và chính quyền, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, gắn kết giữa hiệu quả lợi ích của người dân, của từng gia đình và cộng đồng xã hội. Điển hình như công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Trạch.

Sau khi tiếp thu Chương trình hành động 02/Ctr-HU, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cụ thể hóa thành 30 kế hoạch, đề án; triển khai, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân. Kết quả, phát triển mới đường giao thông 6 tuyến (Thanh Niên, lộ tẻ Vĩnh Trạch, Tây Bốn Tổng, Đông Rạch Giá - Long Xuyên, mở rộng tuyến Tây Cái Vồn, Vĩnh An) tổng chiều dài khoảng 18,4km, kinh phí 50 tỷ đồng, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Công tác an sinh xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ và các tổ chức thành viên. Toàn huyện phối hợp vận động công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, hiện vật, ngày công lao động xây dựng cầu giao thông nông thôn, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Từ đó, vận động xây dựng, đưa vào sử dụng 8 cầu giao nông nông thôn từ nguồn vận động xã hội hóa, tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng (nhà hảo tâm hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 590 triệu đồng).

“Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 3 năm, có 930 mô hình đăng ký thực hiện. Nhiều mô hình hay, tiên tiến được nhân rộng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, năm 2022 có 4 mô hình điển hình được nhân rộng: Vận động mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân, dân phòng ở xã An Bình; ứng dụng phần mềm Zalo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử thị trấn Phú Hòa; chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, hoa màu; Đội dặm vá đường từ thiện Hội Mái ấm tình thương xã Định Thành” - ông Nguyễn Ngọc Thơ cho hay.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/HU; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp các cơ quan truyền thông về hoạt động dân vận. Chú trọng kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức phù hợp (kể cả định kỳ và theo chuyên đề); đẩy mạnh thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”.

PHƯƠNG LAN