Thủ môn Livakovic đi vào lịch sử sau trận thắng Nhật bản

06/12/2022 - 14:26

Thủ thành Dominik Livakovic đã đi vào lịch sử World Cup sau khi xuất sắc cản phá được ba lượt sút luân lưu của đội tuyển Nhật Bản ở vòng 1/8.

Livakovic cản phá thành công cú sút luân lưu của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Croatia đã ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2022 sau trận thắng nhọc nhằn trước Nhật Bản (thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút).

Dominik Livakovic đã có ngày thi đấu thăng hoa để trở thành người hùng mang chiến thắng về cho á quân thế giới khi thi đấu xuất thần ở luân lưu may rủi.

Thủ thành sinh năm 1995 này đã xuất sắc cản phá được ba cú sút từ chấm 11m của Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida.

Màn trình diễn ấn tượng này đã đưa Livakovic đi vào lịch sử World Cup khi trở thành thủ môn thứ ba cản phá được 3 quả sút trong loạt luân lưu.

Trước Livakovic, hai thủ môn khác từng làm được điều này là Ricardo Pereira (Bồ Đào Nha) vào năm 2006 và Danijel Subasic (Croatia, 2018).

Không chỉ ghi danh vào lịch sử, Dominik Livakovic đã xuất sắc đưa Croatia thẳng tiến vào vòng tứ kết World Cup 2022.

Đáng chú ý, đây là trận đấu thứ tư liên tiếp Croatia giành được chiến thắng tại World Cup mà họ phải giải quyết thắng thua sau 90 phút thi đấu chính thức.

Tại tứ kết World Cup 2022, á quân thế giới Croatia sẽ chạm trán ứng viên vô địch Brazil - đội bóng dễ dàng vùi dập Hàn Quốc 4-1 để chấm dứt giấc mơ châu Á ở giải đấu này.

Theo Vietnamplus