Thủ tướng: Vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo các mục tiêu Quốc hội giao

20/02/2020 - 14:22

Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa đảm bảo các mục tiêu Quốc hội giao. Do đó, cần phát động phong trào thi đua.

Sáng nay, 20-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong phòng chống Covid-19

Nhắc lại tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã kịp thời chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen thưởng các y, bác sĩ trực tiếp điều trị, đội bay 919 và những y bác sĩ từ Việt Nam sang Vũ Hán đón các công dân Việt Nam về nước. Có 20 bằng khen của Thủ tướng đã được trao cho các cá nhân, tập thể. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị, ngoài kịp thời khen thưởng các y, bác sĩ, những người trực tiếp trong phòng, chống Covid-19 thì cũng cần kịp thời khen thưởng các cơ quan truyền thông, nhất là các phóng viên trực tiếp tác nghiệp, đưa tin bài về dịch, thậm chí đưa tin từ trong vùng dịch, nơi có nhiều rủi ro.

Về hoạt động năm 2019, theo báo cáo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng đã phát động và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 4 phong trào nòng cốt. Đó là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”...

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức, toàn diện của đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam...

Nét nổi bật của công tác thi đua yêu nước đó là gắn với phong trào cách mạng, thiết thực, phong phú hơn, đóng góp vào xây dựng một dân tộc tự cường. Điển hình là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, hiệu quả, góp phần đưa chương trình về đích trước hai năm so với mục tiêu ban đầu. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.    

Nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng rất chú trọng hướng về cơ sở, Thủ tướng cho biết, năm qua, với khối lượng công việc khổng lồ, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng trên 110.000 trường hợp, trong đó chuyên đề, đột xuất chiếm tới gần 8,8%, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lên đến trên 25%. Công tác khen thưởng thành tích kháng chiến cũng rất được quan tâm, chú trọng, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh, mất mát của cá thế hệ đi trước.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu không ít tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, phong trào thi đua ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Việc tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, chưa “đột kích” vào những tồn tại mà người dân quan tâm. Thông qua phong trào thi đua và khen thưởng để phát hiện những tấm gương xuất sắc trong công nhân, lao động chưa tạo được chuyển biến đồng đều ở các cấp, địa phương và cơ sở. Tổ chức cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng ở một số bộ, cơ quan chưa ổn định, chưa chuyên nghiệp, có 24 tỉnh không có thành viên là cựu chiến binh.

Còn nếu trì trệ thì khó hoàn thành nhiệm vụ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các phong trào thi đua phải bám vào phương châm 12 chữ của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, nhất là năm 2020 có nhiều sự kiện hết sức quan trọng của đất nước, trong đó có đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua, khẩn trương tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua. Các địa phương phát động các hoạt động thi đua cao điểm, nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể chủ quan. Chúng ta yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc ngăn chặn hiệu quả, có những biện pháp mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Những giải pháp quyết liệt đã đem lại hiệu quả. Tuy vậy không được chủ quan. Nhưng phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định xã hội, không để dịch gây đình trệ. Đây là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

"Điều này đỏi hỏi một tinh thần yêu nước, một tinh thần quyết tâm lớn mới đạt được. Còn nếu trì trệ thì khó hoàn thành nhiệm vụ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, trong đó tập trung vào cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương để phục vụ nhân dân. Tiếp tục triển khai phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.  

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để đại hội thực sự biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc, kết tinh của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó phát động sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

"Nhiều ý kiến đại biểu nêu lên tôi rất thấm thía, đó là văn hóa, văn minh, đạo đức xã hội sẽ làm rõ hơn trong đời sống xã hội, trong ứng xử và trong những mối quan hệ, trong xã hội con người của chúng ta. Chúng ta phát triển kinh tế nhưng đạo đứng, ứng xử xã hội ra sao? Đó là chuyện rất quan trọng để giữ văn hóa Việt Nam. Hay vấn đề đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên; vấn đề 4.0 đổi mới sáng tạo được phát động trong toàn dân như thế nào? Đây chính là những nét mới Đại hội không thể không bàn đến" - Thủ tướng nói.

Một sự kiện có ý nghĩa rất lớn với đất nước ta là đã ký Hiệp định (EVFTA) rất lớn với các nước EU. Chúng ta đã phấn đấu rất quyết liệt cùng với Hiệp định CTTPP đã được ký trong nhiệm kỳ này, qua đó mở ra một không gian mới về kinh tế.

"Vậy hội nhập quốc tế, bản lĩnh Việt Nam trong độc lập dân tộc, hội nhập quốc tế cần được thể hiện ra sao? Đây là những vấn đề rất lớn đối với các cấp, các ngành và đối với các phong trào thi đua yêu nước" - Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề.

Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, Thủ tướng cho rằng, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến chuyển biến rõ nét, trong đó có nhiều tấm dương điển hình tiên tiến, xả thân quên mình vì đất nước, những mô hình giảm nghèo, khởi nghiệp thành công.... Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác này thời gian tới, đẩy lùi cái ác, cái xấu, đặc biệt là một số biểu hiện thiếu niềm tin.

Theo VŨ DŨNG (VOV)