Thua đau tuyển Iraq, tuyển Indonesia gửi đơn khiếu nại lên AFC

16/01/2024 - 08:35

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khiếu nại về bàn thắng thắng của đội tuyển Iraq.

Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Iraq không hợp lệ và ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

CNN Indonesia đưa tin, PSSI đã gửi đơn khiếu nại tới AFC sau trận đấu trong đó nêu sự "phản đối mạnh mẽ về việc trọng tài công nhận bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Iraq".

"Chúng tôi đã có văn bản gửi đến AFC và gửi trực tiếp đến trọng tài chính điều khiển trận đấu. Những khiếu nại của đội tuyển Indonesia không làm thay đổi kết quả nhưng chúng tôi biết rằng mọi thứ cần phải được cải thiện", CNN Indonesia dẫn lời trưởng đoàn Endri Erawan.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 hiệp 1. Ali Jasim đi bóng khéo léo, vượt qua hậu vệ Indonesia trước khi tung cú sút bật tay thủ thành Aria, Osama Rashid băng vào đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1. Trong tình huống này, không cầu thủ Iraq nào mắc lỗi.

Rashid ở vị trí việt vị trong tình huống trước khi anh ghi bàn.

Tuy nhiên, ở tình huống trước đó khoảng 15 giây, trong nỗ lực chuyền bóng của Mohanad Ali, Osama Rashid đã việt vị khi bay người đánh đầu ở cự li gần, bóng vẫn tiếp tục lăn và không bị trọng tài cắt còi. Kể cả khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev vẫn quyết định đây là bàn thắng hợp lệ.

Bên ngoài sân, HLV Shin Tae-yong không hài lòng và liên tục phàn nàn với trọng tài thứ 4. Bàn thua này khiến cục diện trận đấu thay đổi. Đội tuyển Indonesia để thua thêm 1 bàn và thất bại chung cuộc 1-3. Sau trận đấu, hàng ngàn người hâm mộ Indonesia tràn vào trang chủ của AFC chất vấn tại sao lại có thể công nhận bàn thắng của đội tuyển Iraq dù Rashid đã việt vị.

Cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ vạn đảo không nhiều. Họ phải vượt qua đội tuyển Việt Nam ở trận đấu thứ 2 tại vòng bảng Asian Cup 2023.

Theo MAI PHƯƠNG (VTC News)