Tiên Hải ứng phó thiếu nước mùa khô

16/04/2026 - 05:00

 - Để ứng phó thiếu nước ngọt mùa khô, xã Tiên Hải chủ động vận chuyển nước từ đất liền, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nước, trữ nước. Những giải pháp linh hoạt đang góp phần giúp người dân xã đảo vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Công Trứ, ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải mua thùng về tích trữ nước ngọt sử dụng. Ảnh: DANH THÀNH

Nguồn nước dự trữ cạn dần

Những ngày giữa tháng 4, cái nắng gay gắt phủ khắp xã đảo Tiên Hải. Trên những triền đá, các tuyến đường nhỏ dẫn vào khu dân cư, không khí oi bức khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao. Nguồn nước dự trữ đang cạn dần, khiến nhiều hộ dân lo lắng. Là xã đảo cách xa đất liền, nguồn nước ngọt tại chỗ của Tiên Hải chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa và các hồ chứa nhỏ. Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu khiến mùa khô kéo dài, lượng mưa giảm, làm mực nước tại các hồ sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là vào các tháng cao điểm nắng nóng.

Ngay từ đầu mùa khô năm nay, nhiều hộ dân phải trữ nước mưa để phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Tuy nhiên đến nay, một số bồn chứa nước mưa dần cạn, nỗi lo thiếu nước trở nên rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải cho biết: “Vào mùa mưa, nước được trữ trong các bồn chứa đủ dùng nhiều tháng. Tuy nhiên, sang mùa khô, nếu không chủ động tiết kiệm từ sớm thì rất dễ thiếu nước. Năm nay, nắng kéo dài, nước trong bồn vơi nhanh”, ông Hùng nói.

Không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng, hoạt động du lịch trên đảo cũng gặp khó khăn. Cuối tuần, Tiên Hải đón đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Do lượng nước trong các hồ chứa khô cạn, nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ phải sử dụng nguồn nước từ hồ của lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Tại ấp Hòn Giang, hình ảnh quen thuộc lúc này là những bồn chứa nước đặt trước sân nhà vơi dần. Nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ thiếu, buộc nhiều hộ dân phải chủ động tiết kiệm. Từ chuyện tắm giặt, nấu ăn đến vệ sinh đều được người dân tính toán, tránh lãng phí. “Cứ vào mùa khô là bà con trên đảo lại lo thiếu nước sinh hoạt. Mấy hôm nay, gia đình tôi chủ yếu dùng nước được cấp, còn nước mưa thì để nấu ăn, uống. Tôi mong sớm có mưa để bà con đỡ vất vả”, bà Trần Thị Sáu, ngụ ấp Hòn Giang, xã Tiên Hải nói.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải, trên địa bàn hiện có hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 40.000m3 phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay, do lượng mưa mùa trước thấp hơn trung bình nhiều năm, nguồn nước dự trữ giảm đáng kể, đến giữa tháng 4, hồ khô cạn. Cụm nhà máy xử lý nước trên đảo xuống cấp nên việc cung cấp nước ngọt cho người dân chưa xứng tầm với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt du lịch.

Nhiều giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Xã triển khai phương án vận chuyển khoảng 20.000m3 nước ngọt từ đất liền ra đảo với kinh phí hỗ trợ khoảng 2,5 tỷ đồng để kịp thời cung cấp nước cho người dân. Các hồ chứa được duy tu, nạo vét nhằm nâng cao khả năng tích trữ. Song song đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng, tái sử dụng nước trong sinh hoạt như tưới cây, vệ sinh… góp phần giảm áp lực thiếu nước trong mùa khô.

Theo Phòng Kinh tế xã Tiên Hải, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm sử dụng nước vào mùa khô. Người dân được vận động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng, tái sử dụng nước trong sinh hoạt để tưới cây, góp phần giảm áp lực thiếu nước trong mùa khô. Bên cạnh các giải pháp trước mắt, xã triển khai nhiều biện pháp căn cơ nhằm thích ứng lâu dài. Xã khuyến khích người dân đầu tư thêm bồn chứa dung tích lớn, chủ động trữ nước mưa ngay từ đầu mùa. “Xã xác định việc tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong Nhân dân là giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài. Chúng tôi vận động người dân chủ động trữ nước, sử dụng hợp lý để cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn do thiếu nước mùa khô”, ông Lý Nguyễn Hùng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tiên Hải cho biết.

Theo ông Mai Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải, về lâu dài, xã kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ đất liền ra đảo. Ngoài ra, lợi thế từ lấn biển, địa phương sẽ quy hoạch thêm hồ chứa nước với diện tích 2,6ha, công suất chứa 100.000m3 nước, đảm bảo nước ngọt cho người dân sử dụng và phát triển du lịch trên đảo”.

DANH THÀNH