Tiếp nối hành trình tri ân

10/08/2026 - 11:00

 - Không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 cùng các lực lượng liên quan kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một dấu mốc tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương. Ảnh: Đội K92 cung cấp

Xác định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm thiêng liêng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên trì thu thập thông tin, khảo sát và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Đội K92 và Đội K93 đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ. Tại Campuchia, hai đội phối hợp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh Kampot, Kep, Koh Kong, Preah Sihanouk, Takeo và Kampong Speu; đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các cựu chiến binh Campuchia từng chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam, người cao tuổi và người có uy tín tại địa phương để thu thập thông tin. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đến từng phum, sóc vận động người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, tiếp nhận 97 nguồn tin, xác định hơn 164 vị trí cần tìm kiếm, đào tìm trên 104.411m³ đất, đá bằng cơ giới và thủ công. Kết quả quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.

Trên địa bàn An Giang, Đội K92 và Đội K93 phối hợp cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tổ chức khảo sát tại các xã, phường Kiên Lương, Giang Thành, Thạnh Hưng, Định Hòa, Tô Châu, Chi Lăng, Tịnh Biên, Thới Sơn và Ba Chúc. Các lực lượng đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc. Với những kết quả đạt được trong mùa khô 2025 - 2026, UBND tỉnh đã khen thưởng 17 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

THÊM ẢNH

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương Tạ Thị Thu Thủy, địa phương xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và các cuộc họp dân, xã tích cực vận động cựu chiến binh, người cao tuổi và các hộ dân sinh sống lâu năm cung cấp thông tin về nơi chôn cất.

Song song đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng công an, các ngành và ấp rà soát nguồn tin, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ Đội K92 khảo sát, khai quật. “Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trong năm 2025 - 2026, xã đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Kết quả ý nghĩa này có đóng góp rất lớn từ nguồn thông tin quý báu của Nhân dân địa phương”, bà Thủy nhấn mạnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Thời gian tới, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tập trung rà soát tại các vùng căn cứ cách mạng, chiến trường cũ và nghĩa trang tạm. Đồng thời, An Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia để thu thập thêm dữ liệu, nhân chứng.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ gắn với làm tốt công tác dân vận. Quá trình thực thi nhiệm vụ tại Campuchia phải chấp hành nghiêm quy định đối ngoại quân sự, tích cực tham gia an sinh xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân hai nước.

TRỌNG TÍN