Kết quả tìm kiếm cho "áp lực thanh khoản"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4168
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 17 - 21/11 trong trạng thái tích lũy, với diễn biến phân hóa và thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh, mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có độ ổn định cao. Dù tỷ giá USD/VND biến động gây áp lực lên doanh nghiệp trong nước, dòng vốn FDI vẫn mở rộng và tiếp tục dịch chuyển về Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao. Sự kết hợp giữa nhu cầu mới của chuỗi cung ứng và sức hút FDI giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc đua thu hút sản xuất khu vực.
Tuần qua, truyền thông thế giới đặc biệt đưa đậm thông tin về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga; quan hệ Trung Quốc -Nhật Bản leo thang căng thẳng, COP30 chưa đạt được đồng thuận và lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang liên tục xuất hiện những vụ lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng và cả những “nhà hảo tâm ảo”. Điểm chung của các kịch bản là đánh vào tâm lý thương người, cả tin, hậu quả có không ít người dân mất trắng số tiền dành dụm, thậm chí là khoản hỗ trợ điều trị bệnh cho con.
Giá vàng hôm nay (22/11): Vàng miếng đã mất giá 500.000 đồng/lượng chỉ trong 24 giờ qua và hiện được bán ra cao nhất ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới cũng hạ nhiệt trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần.
VN-Index sáng 21/11 giảm 17,7 điểm, lùi về 1.638,29 điểm trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành. Dù vậy, các công ty chứng khoán đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, kỳ vọng chỉ số có thể sớm hướng lại vùng 1.680 - 1.700 điểm.
Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 (cam kết tại COP26).
EU phản đối kế hoạch hòa bình do Mỹ và Nga thảo luận mà không có sự tham gia của Kiev và châu Âu.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, ngày 21/11 Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Sau đó, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).
Trào lưu nuôi động vật hoang dã làm thú cưng ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp nuôi, nhốt thú không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh, gây mất an toàn và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Sáng 20/11, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư tham gia đóng góp ý kiến tại hội trường về dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Việc áp mức doanh thu từ 200 triệu đồng/năm phải chịu thuế với hộ kinh doanh được các đại biểu Quốc hội cho rằng không phù hợp và thêm gánh nặng thuế.