-logo-20260915-101041-1.jpg)
Trạm y tế xã Hội An vừa khám bệnh vừa nhập thông tin lên hệ thống.
Sáng sớm, căn phòng rộng chừng vài chục mét vuông của Văn phòng ấp An Lương (xã Hội An) đã rộn ràng tiếng nói cười. Lực lượng y tế Trạm Y tế xã Hội An vừa thăm khám, đo huyết áp, tầm soát bệnh mạn tính cho người dân, vừa trực tiếp nhập thông tin lên hệ thống phần mềm.
Cách làm hai trong một này giúp cắt giảm công đoạn ghi tay rồi nhập liệu lại, tiết kiệm thời gian đáng kể. Ngay bên cạnh, lực lượng Đoàn Thanh niên, ban, ngành, đoàn thể xã túc trực hỗ trợ người dân thao tác cài đặt, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
Vừa được bác sĩ thăm khám xong, ông Lê Ngọc Hưng (ngụ ấp An Lương) chia sẻ: “Tôi làm thuê quanh năm, ít khi đi khám sức khỏe. Hôm nay hai vợ chồng được mời đến khám, bác sĩ tư vấn tận tình lại hoàn toàn miễn phí. Chương trình rất ý nghĩa, mong sao có thêm nhiều đợt khám như vậy”.
Bên cạnh khám tập trung, y bác sĩ còn đến tận nhà thăm khám, cấp thuốc cho các trường hợp già yếu, bệnh nặng không thể đi lại. Bà Võ Thị Hồng (77 tuổi, ngụ ấp An Lương) xúc động chia sẻ: “Tôi bị cao huyết áp, tiểu đường, mắt mờ, lại sụt cân nghiêm trọng, con cái đi làm xa nên không thể tự đi khám. Được bác sĩ đến tận nhà khám và cấp thuốc miễn phí, tôi rất mừng”.
-logo-20260915-101042-3.jpg)
Bác sĩ Trạm y tế xã Hội An đến tận nhà khám sức khỏe cho những trường hợp già yếu đi lại khó khăn.
Tại xã Chợ Vàm, nhờ sự chủ động và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, địa phương trở thành điểm sáng dẫn đầu toàn tỉnh với tỷ lệ khám sức khỏe đạt trên 48,5%. Bác sĩ Huỳnh Văn Thực, Giám đốc Trạm Y tế xã Chợ Vàm cho biết: “Trạm chủ động lập kế hoạch, dự trù kinh phí, xác định 22.327 người được khám, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân. Y tế tập trung khám bệnh, các lực lượng hỗ trợ phân loại, nhập liệu hành chính và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng”.
Còn tại xã Hội An, ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã thông tin: “Đến nay, xã đã khám hơn 6.500 lượt, đạt trên 10% tiến độ. Để bảo đảm chỉ tiêu, chúng tôi xây dựng kế hoạch cuốn chiếu, đi từng ấp, từng tổ tự quản và tổ chức các đoàn khám lưu động đến tận nhà người già yếu, người khuyết tật”. Qua khám sàng lọc, lực lượng y tế kịp thời phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... để quản lý và điều trị sớm.

Đoàn viên, thanh niên xã Hội An hỗ trợ tích hợp sổ sức khỏe điện tử vào VNeID cho người dân.
Theo tổng hợp của Sở Y tế An Giang, tính đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh đã khám sàng lọc 691.641 lượt (đạt 18,69% kế hoạch) và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử 184.441 lượt (đạt 4,98%). Thực tiễn triển khai bộc lộ một số khó khăn: Hạ tầng công nghệ thông tin đôi lúc nghẽn mạng; máy tính tại các trạm y tế hư hỏng; nhóm người cao tuổi, người khuyết tật hầu như không dùng điện thoại thông minh; nhân lực y tế cơ sở mỏng và biến động dân cư lớn.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo chính quyền các cấp huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Tỉnh giao UBND cấp xã thành lập các đội hỗ trợ nhập liệu, đưa đón người dân đến điểm khám, đồng thời xem xét tháo gỡ vướng mắc về kinh phí, ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở.
Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử là bước đi chiến lược, chuyển đổi mô hình từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Dù còn nhiều vướng mắc, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, tâm huyết của lực lượng y tế tuyến đầu và niềm tin của nhân dân chính là chìa khóa để An Giang sớm hoàn thiện mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân trong kỷ nguyên số.
HẠNH CHÂU