-logo-20260909-143651-1.jpg)
Nông dân xã Châu Phú trình diễn gieo sạ lúa bằng drone trong lễ ra quân tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026 của xã.
Thay đổi tư duy
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phú Nguyễn Phùng Anh Vũ, tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026 diễn ra từ ngày 24/8 đến 18/9/2026, tập trung thực hiện các nội dung về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, bảo vệ môi trường.
Trọng tâm của chuỗi hoạt động là triển khai đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (đề án 1 triệu ha), gắn với các hoạt động phát triển nông nghiệp xanh. Xã vận động nông dân tuân thủ đúng lịch thời vụ, tham gia tập huấn cấp mã số vùng trồng, tối ưu hóa vật tư đầu vào và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo; hướng dẫn ứng dụng đệm lót sinh học, xử lý chất thải. Công tác kiểm soát vận chuyển động vật, khảo sát cơ sở giết mổ tập trung được tăng cường để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Ở lĩnh vực thủy sản, lực lượng chức năng xã tăng cường tuần tra, vận động người dân không sử dụng hình thức khai thác mang tính hủy diệt. Đồng thời, nhân rộng mô hình khuyến nông kết hợp mô hình trồng lúa - nuôi ếch, khảo sát các cơ sở nuôi trồng trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
Nông dân xã Châu Phú tham quan mô hình “1 phải, 5 giảm” kết hợp ruộng lúa bờ hoa tại ấp Bình Châu.
“Mục tiêu của xã là chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nông dân không chỉ tập trung vào sản lượng mà phải ưu tiên chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới tham gia xuất khẩu và bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ cho biết.
Áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” và “ruộng lúa bờ hoa”, ông Nguyễn Văn Nông, ngụ ấp Bình Châu, xã Châu Phú nói: “Khi canh tác theo phương pháp truyền thống, tôi tốn chi phí khoảng 3 triệu đồng/công. Nếu áp dụng các mô hình canh tác xanh, tôi có thể giảm 300.000 - 400.000 đồng/công, chủ yếu nhờ giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”.
Từ hiệu quả kinh tế khi áp dụng mô hình canh tác xanh, ông Nông vận động nhiều nông dân trong ấp tham gia mô hình nhằm gia tăng lợi nhuận trên diện tích canh tác hiện có. Hưởng ứng tháng hành động nông nghiệp, môi trường của xã, ông Nông tiếp tục sản xuất lúa theo quy trình đề án 1 triệu ha nhằm giảm chi phí đầu tư, gia tăng lợi nhuận trong vụ lúa thu đông năm 2026.
Định hướng phát triển lâu dài
Không chỉ triển khai tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026, trong giai đoạn 2026 - 2030, xã Châu Phú tiếp tục triển khai đề án 1 triệu ha gắn với quy hoạch vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao với mục tiêu đạt 4.471ha, năng suất khoảng 69.700 tấn mỗi năm.
“Xã phấn đấu đến năm 2030 có 100% diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu ha và duy trì mã số vùng trồng. Cụ thể, tổng diện tích được cấp mã số vùng trồng của xã đến năm 2030 là 3.726ha, chiếm 68,72% diện tích đất sản xuất lúa của địa phương”, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ cho biết.
Xã Châu Phú tổ chức ra quân tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026.
Đến dự lễ ra quân tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026 tại xã Châu Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp nhấn mạnh cần có định hướng thực hiện mục tiêu sản xuất xanh mang tính bền vững chứ không riêng những thời điểm cụ thể.
“Các hoạt động trong tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026 tại xã Châu Phú có ý nghĩa thiết thực với nông dân. Chúng tôi mong nông dân tham gia tích cực, duy trì thường xuyên, liên tục. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng hoạt động ý nghĩa này, nhất là đối với 86 địa phương tham gia đề án 1 triệu ha trên toàn tỉnh”, ông Trần Thanh Hiệp nói.
Theo ông Trần Thanh Hiệp, thay đổi phương thức canh tác không bắt đầu từ việc nông dân giảm lượng giống gieo sạ, bón phân đúng thời điểm, quản lý nước thông minh hay cắt giảm vật tư không cần thiết. Những điều chỉnh nhỏ này khi kết hợp lại sẽ tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh, bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng.
Định hướng cho xã Châu Phú thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ông Trần Thanh Hiệp đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân tạo ra chuỗi liên kết sản xuất bền vững, giải quyết bài toán “được mùa, mất giá”. Xã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và mạnh dạn chuyển đổi quy mô chăn nuôi an toàn sinh học nhằm tạo ra nông sản xanh, sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường trong những năm tới.
THANH TIẾN