Kết quả tìm kiếm cho "Đảng đoàn MTTQVN tỉnh An Giang"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 294
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sắp bước sang tuổi 20 (2003-2023). Trong tuổi “đương xuân thì” ấy, MTTQ đóng vai trò phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào một cội nguồn sức mạnh.
Sáng 17/11, Ban công tác Mặt trận ấp Bờ Dâu (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).
Đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Trong 92 năm qua, từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc trong cả nước luôn một lòng đi theo Đảng để xây dựng sự nghiệp cách mạng. Thông qua MTTQ Việt Nam, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.
Là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, tôn giáo còn nhiều khó khăn, Tri Tôn (tỉnh An Giang) luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là sức mạnh nội lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để địa phương phát huy thêm tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Chiều 10/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đã đến dự.
Ngày 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Lèo, cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện An Phú đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Hà Bao 1 (xã Đa Phước, huyện An Phú), nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2022).
Công tác dân vận trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng cường, đổi mới, thực hiện hiệu quả, theo hướng vì nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Sáng 13/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022); tuyên dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và tổng kết Kế hoạch 33/KH-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đã đến dự.
Đây đã là năm thứ 3, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang thực hiện chương trình trao học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh. Những suất học bổng được trao đi, không chỉ kịp thời giúp đỡ các sinh viên có điều kiện học tập mà còn là nguồn động lực lớn, khuyến khích các em học tập tốt, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Tại tỉnh An Giang vừa diễn ra Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước.
Hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát động phong trào thi đua, tích cực triển khai nhiều công trình, với sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Công tác dân vận được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu. Với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ, huyện Thoại Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận.